Tân Hoa Xã lập văn phòng tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa

27/08/2012 08:45
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là “chủ quyền” đối với Biển Đông để đầu độc dư luận trong nước, đánh lừa công luận quốc tế.
Tân Hoa Xã ngày 26/8 đưa tin, ngày 25/8 hãng thông tấn này đã chính thức thành lập văn phòng tại đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép), nơi đặt trụ sở cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Giới chức cái gọi là "thành phố Tam Sa" và Tân Hoa Xã kéo biển khai trương văn phòng hãng thông tấn này tại Phú Lâm để tăng cường đưa tin xuyên tạc về vấn đề Biển Đông, đầu độc dư luận trong nước, đánh lừa công luận quốc tế
Giới chức cái gọi là "thành phố Tam Sa" và Tân Hoa Xã kéo biển khai trương văn phòng hãng thông tấn này tại Phú Lâm để tăng cường đưa tin xuyên tạc về vấn đề Biển Đông, đầu độc dư luận trong nước, đánh lừa công luận quốc tế

Nhóm quan chức đứng đầu cái gọi là “thành phố Tam Sa” cùng trưởng đại diện Tân Hoa Xã tại Phú Lâm, Hoàng Sa đã kéo biển khai trương văn phòng đại diện của Tân Hoa Xã. Động thái đánh dấu sự tăng cường hoạt động truyền thông về các hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông, núp danh cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Ngày 24/7 giới chức Trung Quốc tổ chức gắn biển trụ sở cái gọi là “thành phố Tam Sa” theo chỉ đạo từ Bắc Kinh, một động thái vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, phá vỡ mọi nguyên tắc và thông lệ luật pháp quốc tế.

Giới chức chóp bu của cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Bắc Kinh lập ra phục vụ âm mưu độc chiếm Biển Đông đang chiếm đóng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Giới chức chóp bu của cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Bắc Kinh lập ra phục vụ âm mưu độc chiếm Biển Đông đang chiếm đóng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa

Sau khi thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, một mặt Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động dân sự, kinh tế, vơ vét tài nguyên và xây dựng cơ sở hạ tầng, bộ máy hành chính “cai trị Biển Đông”, mặt khác truyền thông nhà nước Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là “chủ quyền” đối với Biển Đông để đầu độc dư luận trong nước, đánh lừa công luận quốc tế.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)