Tàu sân bay Trung Quốc chạy thử lần thứ 10 đón bão Bolaven

28/08/2012 07:26
Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - Tờ China News xuất bản tại Trung Quốc hôm nay 28/8 đưa tin, 15 giờ 35 phút chiều qua 27/8, tàu sân bay Thi Lang của hải quân Trung Quốc sau 1 tháng tu sửa đã rời cảng Đại Liên ra khơi chạy thử lần thứ 10. Lần này, hải quân Trung Quốc muốn để chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ thử sức với cơn bão Bolaven xem khả năng cơ động vận hành trong điều kiện thời tiết xấu đến đâu. Trong thời gian tu sửa hơn 1 tháng từ lần chạy thử thứ 9, theo tờ China News, hệ thống ra đa vẫn hoạt động bình thường, không ngừng chuyển động, hệ thống sàn thép đường băng trên mặt tàu sân bay được dựng lên.
Tàu sân bay đầu tiên của hải quân Trung Quốc thuộc lớp Varyag mua lại của Ukraine
Tàu sân bay đầu tiên của hải quân Trung Quốc thuộc lớp Varyag mua lại của Ukraine
Sau 9 lần chạy thử, mỗi lần trở về tàu Thi Lang lại được điều chỉnh, tu sửa
Sau 9 lần chạy thử, mỗi lần trở về tàu Thi Lang lại được điều chỉnh, tu sửa
Thông thường mỗi đợt chạy thử của tàu sân bay này kéo dài khoảng trên dưới 1 tháng
Thông thường mỗi đợt chạy thử của tàu sân bay này kéo dài khoảng trên dưới 1 tháng
Sức mạnh hải quân Trung Quốc đang ngày càng gia tăng
Sức mạnh hải quân Trung Quốc đang ngày càng gia tăng
Tàu Thi Lang rời cảng Đại Liên chiều qua 27/8
Tàu Thi Lang rời cảng Đại Liên chiều qua 27/8
Bắt đầu chuyến hành trình lần thứ 10 "nghênh bão Bolaven"
Bắt đầu chuyến hành trình lần thứ 10 "nghênh bão Bolaven"
Hồng Thủy (Nguồn China News)