Ấn Độ lên kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho chiến đấu cơ Sukhoi

28/08/2012 11:26
Theo QĐND
Trong tương lai gần, quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch chi 1,17 tỉ USD mua 216 đạn tên lửa hành trình siêu thành BrahMos trang bị cho 42 chiến đấu cơ Su-30MKI nâng cấp lên chuẩn Super Sukhoi.
Trong tương lai gần, quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch chi 1,17 tỉ USD mua 216 đạn tên lửa hành trình siêu thành BrahMos trang bị cho 42 chiến đấu cơ Su-30MKI nâng cấp lên chuẩn Super Sukhoi. Theo trang tin Times of India, Hội đồng an ninh trực thuộc Quốc hội Ấn Độ sắp nhóm họp để đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề trên. Theo đó, quân đội Ấn Độ sẽ tính toán các phương án kỹ thuật cho việc trang bị phiên bản không đối đất của tên lửa BrahMos lên máy bay Su-30MKI.
Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet
Dự kiến, chính phủ Ấn Độ sẽ sử dụng 2 chiến đấu cơ Su-30MKI Super Sukhoi đầu tiên cho quá trình thử nghiệm tích hợp tên lửa BrahMos lên khoang. Sau khi thành công, việc áp dụng sẽ được mở rộng ra 40 máy bay cùng loại. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này là công ty BrahMos Aerospace và Hindustan Aeronautics (HAL). Nga cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho phía Ấn Độ. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời giám đốc Tổ hợp chế tạo hàng không Irkutsk, Alexander Veprev, đăng tải, hợp đồng nâng cấp 42 máy bay Su-30MKI của Ấn Độ lên chuẩn Super Sukhoi đang được lên kế hoạch ký ngay trong quý 3 năm 2012.
Theo QĐND