Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Không xin được tiền mua xe, con chém cha mẹ rồi tự tử

28/08/2012 15:18
Theo Nld.com.vn
Sáng 28-8, cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ con dùng dao đâm cha mẹ ruột rồi uống thuốc tự tử chết tại bệnh viện.

Khoảng 12 giờ ngày 27-8, Phạm Văn Hậu (SN 1992, ngụ ấp An Hòa, xã an Ninh Tây, huyện Đức Hòa) đi chơi về. Sau đó, Hậu bất ngờ ra nhà sau lấy con dao lên chém mẹ ruột là bà Trần Thị Chum (SN 1958) và cha ruột Phạm Văn Hùng (SN 1960) đang nằm ngủ trên bộ ván làm cả hai bị thương nặng.

Sau đó, Hậu dùng dao cắt đứt mạch máu ở cổ tay và uống thuốc trừ sâu tự tử.

Nghe nhiều tiếng động trong nhà, người hàng xóm chạy sang phát hiện liền đưa cả 3 đi cấp cứu. Do vết thương nặng, Hậu đã tử vong.

Theo bà Chum, khi bị con chém rúng đầu, vai, bà cố gắng bỏ chạy từ trong nhà ra tới bờ ruộng khoảng 50 m thì gục xuống. Cùng lúc, ông Hùng hoảng hốt chạy theo thì bị Hậu chém 1 nhát trúng vào đầu làm vỡ sọ não.

Kết quả điều tra ban đầu, có khả năng Hậu xin tiền cha mẹ mua xe máy nhưng không được nên y hành xử như vậy rồi tự kết liễu.
Theo Nld.com.vn