"Thổ dân" đảo Cook chào đón các chính khách 15 nước

30/08/2012 10:17
Anh Vũ (Nguồn Xinhua)
(GDVN) - Ngày 28/8, lãnh đạo của 15 nước đã tề tựu về đảo Cook để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương lần thứ 43, bàn về các vấn đề khó khăn mà các quốc gia phải đối mặt như biến đổi khí hậu, thách thức kinh tế.
Thủ tướng Australia Julia Gillard (trái) tại Hội trường quốc gia ở Rarotonga, đảo Cook.
Thủ tướng Australia Julia Gillard (trái) tại Hội trường quốc gia ở Rarotonga, đảo Cook.
Thủ tướng New Zealand John Key được đón tiếp thân tình khi bước vào Hội trường Quốc gia.
Thủ tướng New Zealand John Key được đón tiếp thân tình khi bước vào Hội trường Quốc gia.
Thủ tướng Henry Puna đảo Cook phát biểu trong lễ khai mạc của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương lần thứ 43 tại Hội trường Quốc gia ở Rarotonga.
 Thủ tướng Henry Puna đảo Cook phát biểu trong lễ khai mạc của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương lần thứ 43 tại Hội trường Quốc gia ở Rarotonga.
Nhiều tiết mục hát, múa truyền thống của khu vực Thái Bình Dương đã được trình diễn, chào đón lãnh đạo các nước.
Nhiều tiết mục hát, múa truyền thống của khu vực Thái Bình Dương đã được trình diễn, chào đón lãnh đạo các nước.
Các cô gái trẻ chào đón lãnh đạo các nước tới đảo Cook xinh đẹp, nơi coi du lịch là ngành kinh tế số một của quốc đảo này.
Các cô gái trẻ chào đón lãnh đạo các nước tới đảo Cook xinh đẹp, nơi coi du lịch là ngành kinh tế số một của quốc đảo này.
Những điệu múa truyền thống, một trong những nét văn hóa độc đáo của người dân đảo Cook được trình diễn tại buổi lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh.
Những điệu múa truyền thống, một trong những nét văn hóa độc đáo của người dân đảo Cook được trình diễn tại buổi lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh.
Anh Vũ (Nguồn Xinhua)