Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp điều tra việc “bắt cóc” nhân viên cũ

25/07/2011 00:08
(GDVN) - Ngày 23/7, CA quận Thanh Xuân đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng Thanh và Tiến để tiếp tục xử lý.
(GDVN) - Ngày 23/7, CA quận Thanh Xuân đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng Thanh và Tiến để tiếp tục xử lý.
Thông tin từ cơ quan công an, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Thị Thanh (SN 1975, ở 205, A2 Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) là Giám đốc một công ty cổ phần cung ứng dịch vụ trụ sở tại Quan Nhân (Thanh Xuân, Hà Nội) với chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1988) và Trần Bình Dân (SN 1992). 
Trước đó, hai chị Hằng và Dân là nhân viên của Thanh, nhưng sau một thời gian làm việc, hai chị đã bỏ việc và làm tại một nơi khác. 
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 22/7, Thanh cùng Thái Hoàng Tiến (SN 1986, ở Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hoá) đã túm áo chị Thu và Dân đưa lên xe taxi. Tiến giật 3 chiếc điện thoại di động của Hằng và Dân để không cho liên lạc với ai và đưa về 239 Quan Nhân, phường Nhân Chính. 
Sau đó,Thanh bảo Tiến khoá cửa lại và đánh đập Dân và Hằng. Ngày 23/7, CA quận Thanh Xuân đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng Thanh và Tiến để tiếp tục xử lý.
{iarelatednews articleid='8421,8434,8395,8249,8250,8074,8061,7900,7864,7548'}
Hải Long
alt