Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Tướng Nhanh nghỉ hưu,Đại tá Chung giữ cương vị quyền GĐ Công an Hà Nội

31/08/2012 17:01
Minh Anh
(GDVN) - Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục III, công bố Quyết định nghỉ chờ hưu đối với Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh và Quyết định giao quyền Giám đốc đối với Đại tá Nguyễn Đức Chung.
Sáng 31/8, Lãnh đạo Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ chờ hưu đối với Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và giao Quyền Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đối với Đại tá Nguyễn Đức Chung.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục III, công bố Quyết định nghỉ chờ hưu đối với Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh; Quyết định giao quyền Giám đốc đối với Đại tá Nguyễn Đức Chung. 

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh (60 tuổi) có hơn 40 năm công tác trong ngành. Tên tuổi ông gắn nhiều với các chuyên án lớn như phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy Vũ Xuân Trường, giải cứu con tin cháu bé là người Nhật... 

Trước khi làm giám đốc công an Hà Nội, ông lần lượt giữ những cương vị như Đội trưởng điều tra, Phó trưởng phòng điều tra án trị an, Trưởng phòng PC16, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an thành phố... Những đóng góp của tướng Nhanh đã được Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất (năm 2001), Huân chương Lao động hạng Ba (2004), Huân chương Chiến công hạng Nhất (2007, 2009).

Đại tá Nguyễn Đức Chung
Đại tá Nguyễn Đức Chung

Người được bổ nhiệm quyền Giám đốc Công an Hà Nội là đại tá Nguyễn Đức Chung (45 tuổi ở Kinh Môn, Hải Dương). Trước khi được bổ nhiệm, ông Chung là Phó giám đốc Công an Hà Nội, Thủ tưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII.

Minh Anh