Nga phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn trên biển

01/09/2012 07:23
Theo Thanh Niên
Một quan chức cao cấp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga ngày 31.8 tuyên bố nước này dự định phát triển một chương trình tên lửa đánh chặn trên biển tương tự như hệ thống Aegis của Mỹ.
Một quan chức cao cấp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga ngày 31.8 tuyên bố nước này dự định phát triển một chương trình tên lửa đánh chặn trên biển tương tự như hệ thống Aegis của Mỹ.

Công nghệ hệ thống radar Aegis được cài đặt trên các tàu chiến có tên lửa đánh chặn và có thể phá hủy các tên lửa khác đang trên đường đến mục tiêu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Aegis là một phần trong kế hoạch của NATO do Mỹ chủ trì nhằm triển khai các lá chắn phòng thủ tên lửa ở châu Âu vốn lâu nay khiến Moscow khó chịu.

Mỹ tuyên bố Aegis sẽ ngăn chặn những mối đe dọa từ các nước bị Washington coi là “bất trị”, chẳng hạn như Iran. Tuy nhiên, Moscow cho rằng hệ thống này cũng sẽ gây tổn hại cho lực lượng hạt nhân Nga.

Ông Anatoly Shlemov, giám đốc phụ trách các hợp đồng quốc phòng của Công ty Đóng tàu Thống nhất Nga, ngày 31.8 nói với hãng tin RIA Novosti rằng Điện Kremlin “dứt khoát giao nhiệm vụ” cho ngành quốc phòng chế tạo các tên lửa đánh chặn dùng cho hải quân.

Ông Shlemov từ chối tiết lộ thêm thông tin do kế hoạch trên là bí mật.

Theo Thanh Niên