Chùm ảnh: Lũ quét tiếp tục tàn phá miền tây Nghệ An

25/07/2011 03:44
(GDVN) - Trong lúc người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả của cơn lũ quét kinh hoàng vào cuối tháng 6/ 2011 thì ngày 22/7 vừa qua xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn lại tiếp tục bị lũ quét tàn phá.

(GDVN) - Trong lúc người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả của cơn lũ quét kinh hoàng vào cuối tháng 6/ 2011 thì ngày 22/7 vừa qua xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn lại tiếp tục bị lũ quét tàn phá.
.
Cơn lũ quét bất ngờ xảy ra vào sáng ngày 22/7, 17 căn nhà đã bị lũ cuốn trôi, cùng với đó hàng chục căn nhà, trường học và trạm y tế cũng bị lũ làm đổ sập.

Rất may vào thời điểm xảy ra lũ người dân đang đi làm rẫy nên không có thiệt hại về người. Nhưng toàn bộ tài sản của người dân đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Các con đường vào xã Bắc Lý cũng đã bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng nên toàn bộ liên lạc với bên ngoài đã bị cắt đứt. Đến sáng nay 24/7, đường giao thông vào 2 bản Huồi Cáng 1, Huồi Cáng 2 mới có thể đi vào được.

Để khắc phục khó khăn ban đầu cho các hộ dân UBND huyện Kỳ Sơn đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi hộ dân có nhà bị cuốn trôi, 5 - 7 triệu đồng cho nhà bị sập. Đồn Biên phòng 527 cũng đã điều động chiến sỹ trong đồn đến giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam sáng 25/7 ông Bùi Trầm- chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Sáng 24/7 huyện đã cử đoàn cán bộ vào kiểm tra thiệt hại và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của lũ. Huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục cừ cán bộ vào xã Bắc Lý kiểm tra thiệt hại tại các địa điểm trường bị lũ phá hại để có phương án khắc phục cho học sinh kịp bước vào năm học mới”. 

Sau đây là một số hình ảnh lũ quét tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn sáng ngày 22/7:

 
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='8392,8054,8003,7907,7953,7879,7814,7494,7436,7227,7184'}

Hoàng Sơn


alt