Nhật Bản thành lập lực lượng phòng thủ riêng đảo Senkaku đối phó TQ

03/09/2012 07:02
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)
(GDVN) - Trước những thách thức có hệ thống từ Trung Quốc, Nhật Bản cũng tích cực tìm biện pháp quân sự tăng cường phòng thủ đảo Senkaku.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản luôn theo sát chặt chẽ các tàu công vụ của Trung Quốc.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản luôn theo sát chặt chẽ các tàu công vụ của Trung Quốc.

Ngày 31/8, tờ “Japan News Network” cho biết, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản quyết định thành lập một Ban bảo vệ bờ biển riêng phụ trách phòng thủ đảo Senkaku, nhằm ứng phó với các hoạt động của Trung Quốc nhằm vào đảo Senkaku.

Theo bài báo, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, hiện nay Ban bảo vệ bờ biển vùng 11 phụ trách các vấn đề cảnh giới và cứu nạn trên biển khu vực lân cận tỉnh Okinawa sẽ làm “lực lượng phòng thủ riêng” của đảo Senkaku, đồng thời thiết lập mới “Ban bảo đảm an ninh bờ biển Naha” ở thành phố Naha của tỉnh Okinawa, phụ trách phòng thủ vùng biển xung quanh thành phố Naha.

Bài báo cho biết, Ban bảo vệ bờ biển vùng 11 sẽ tăng tàu thuyền và nhân viên để tăng cường phòng thủ đối với vùng biển xung quanh đảo Senkaku. Thể chế phòng thủ mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 4/2013.
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)