Đài Loan kết án chung thân Thiếu tướng làm gián điệp cho Trung Quốc

25/07/2011 08:17
(GDVN) - Một vị tướng Đài Loan bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc đã bị tòa án quân sự đảo này kết án chung thân hôm 25/7.

(GDVN) - Một vị tướng Đài Loan bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc đã bị tòa án quân sự đảo này kết án chung thân hôm 25/7.

Thiếu tướng Lo Hsien-che, cựu trưởng Cục viễn thông thông tin điện tử và viễn thông quân đội, đã bị truy tố hồi tháng Năm năm nay với tội danh làm gián điệp và nhận hối lộ từ Trung Quốc kể từ năm 2004.

Thiếu tướng Lo Hsien-che
Thiếu tướng Lo Hsien-che

 

"Ông Lo đã nhiều lần cung cấp thông tin cho Trung Quốc để đổi lấy tiền hối lộ. Ông Lo đã thú nhận hành vi vi phạm của mình trong quá trình điều tra." - Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố.

Tòa án quân sự Đài Loan không tiết lộ thông tin về việc các thông tin tình báo nào ông Lo đã thu thập và trao đổi cho phía Trung Quốc cũng như Bắc Kinh đã chi cho ông bao nhiêu tiền để đổi lấy những thông tin trên. Tuy nhiên, theo thông tin được BBC đăng tải hồi tháng 5, ông Lo đã nhận 150.000 USD từ đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông Đài Loan, các tài liệu tình báo ông Lo đã giao cho phía Trung Quốc gồm có các thông tin về hệ thống Po Sheng (Broad Victory) - hệ thống điều khiển, kiểm soát mạng lưới truyền thông Đài Loan mà đảo này mua từ công ty Lockheed Martin của Mỹ với giá 46 tỷ USD. 

Ông Lo được quyền kháng cáo - Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết.

Cũng theo các phương tiện truyền thông Đài Loan, ông Lo bị "dính bẫy ngọt ngào" sau khi có quan hệ với một nữ điệp viên Trung Quốc trong khi đóng quân tại Thái Lan từ năm 2002 và 2005 theo báo cáo phương tiện truyền thông Đài Loan.

Ông Lo là quan chức cấp cao nhất của Đài Loan bị buộc tội làm gián điệp cho nước ngoài kể từ năm 1960 tới nay.

{iarelatednews articleid='7927,7899,7699,7532,7468,6432,6370,5897,4974,4708,4660,4402,2217,1776,1600,1566,1273,994'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)

alt
alt