Vách đá Moher (Cliff of Moher) - điểm du lịch hàng đầu của Ireland

06/09/2012 06:00
Phạm Trung Tuyến
(GDVN) - Vách đá Moher (Cliff of Moher) là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Ireland, đã được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu. Vách đá này trải dài 8km trên bờ biển phía Tây Ireland, thuộc địa phận hạt Clare. Điểm cao nhất của vách đá là 214 mét. Mỗi năm thắng cảnh này đón tiếp gần 1 triệu lượt khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Báo GDVN xin giới thiệu những bức ảnh về Vách đá Moher.
Toà tháp O’Brien là điểm cao nhất của Cliffs of Moher. Tháp O’Brien được xây năm 1835 bởi một người Cliffs of Moher - Vách đá Bồ công anh
Toà tháp O’Brien là điểm cao nhất của Cliffs of Moher. Tháp O’Brien được xây năm 1835 bởi một người
Cliffs of Moher - Vách đá Bồ công anh
Vách sa thạch
Vách sa thạch
Lối đi mạo hiểm trên vách đá cao hơn 200m và tốc độ gió có lúc lên tới 140 km/h
Lối đi mạo hiểm trên vách đá cao hơn 200m và tốc độ gió có lúc lên tới 140 km/h
Những công trình dịch vụ được xây dựng một cách khéo léo để không tác động tới cảnh quan
Những công trình dịch vụ được xây dựng một cách khéo léo để không tác động tới cảnh quan
Một cách thưởng thức tốn kém bằng du thuyền để ngước nhìn vách đá từ phía biển
Một cách thưởng thức tốn kém bằng du thuyền để ngước nhìn vách đá từ phía biển
Những ngọn gió từ Atlantic
Những ngọn gió từ Atlantic
Trước thế chiến 2, người dân vùng Clare từng có nghề trứng chim trên những vách đá này THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU IRELAND ĐỂ NHẬN GIẢI THƯỞNG LỚN
Trước thế chiến 2, người dân vùng Clare từng có nghề trứng chim trên những vách đá này
THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU IRELAND ĐỂ NHẬN GIẢI THƯỞNG LỚN
Nữ nghệ sĩ và cây đàn harp
Nữ nghệ sĩ và cây đàn harp
Hoa bồ công anh trên đỉnh cliffs of moher
Hoa bồ công anh trên đỉnh cliffs of moher
Phạm Trung Tuyến