Cựu HLV ĐT Anh đến Thái Lan "kiếm cơm"

04/09/2012 09:09
Theo Infonet
Sven Goran Eriksson, cựu HLV ĐT Anh đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của CLB Thái Lan, BEC Tero Sasana.
Đây được xem là chiến lược nhằm giúp CLB này lấy lại vinh quang tại giải VĐQG Thái Lan. Robert Procureur, tổng giám đốc của đội bóng Thái Lan này cho biết, Eriksson sẽ chính thức bắt tay vào công việc của mình vào thứ bảy tuần này khi BEC Tero gặp Chainat FC. Vị HLV người Thụy Điển sẽ làm việc cho đến khi mùa giải kết thúc. CLB và Eriksson sẽ bàn thêm về tương lai của ông sau khi BEC Tero kết thúc mùa giải của mình.
Produceur cũng cho biết nhiệm vụ của Eriksson ở đội bóng là giúp các cầu thủ phát triển về mặt kỹ thuật và cải thiện chiến thuật cho các cầu thủ, đồng thời tham gia vào các hoạt động khác bên lề sân cỏ nhằm giúp HLV trưởng cũng như đội ngũ nhân viên trong việc chuẩn bị cho các trận đấu. Sự xuất hiện của Eriksson được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ và đội bóng tiến bộ.

Eriksson là HLV có máu phiêu bạt, tính luôn BEC Tero, ông đã làm việc khắp nơi trên thế giới, trừ châu Úc là chưa đặt chân
Eriksson là HLV có máu phiêu bạt, tính luôn BEC Tero, ông đã làm việc khắp nơi trên thế giới, trừ châu Úc là chưa đặt chân

Eriksson vốn biết đến bóng đá Thái Lan nói chung và CLB BEC Tero nói riêng nhờ có mối quan hệ mật thiết với Produceur cũng như chủ tịch Brian Marcar. Đó là nguyên nhân chính khiến ông đồng ý gia nhập CLB Thái Lan này. Hiện tại, BEC Tero đang đứng thứ 4 tại Thái League với 22 điểm ít hơn so với đội dẫn đầu Muang Thong. Đội bóng có biệt danh “những con rồng lửa” này từng 2 năm liền VĐQG vào năm 2000 và 2001 cũng như từng vào bán kết AFC Champions League.
Sven Goran Eriksson, năm nay 64 tuổi, là HLV tên tuổi tại châu Âu. Ông đã từng dẫn dắt các đội bóng hàng đầu như Sampdoria, Benfica, Lazio, AS Roma và Man City. Năm 2009, vị HLV này cũng từng đảm nhận cương vị giám đốc kỹ thuật của đội bóng hạng 4, Notts County với mức lương 2 triệu bảng/năm. Về sự nghiệp quốc tế, Eriksson đã dẫn dắt ĐT Anh từ năm 2001-2006 và giúp ĐT Anh lọt vào tứ kết 3 giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006. Sau đó, Eriksson cũng từng dẫn dắt đội tuyển Bờ Biển Ngà dự World Cup 2010.đến
Theo Infonet