Không quân Paraguay lựa chọn máy bay huấn luyện mới

04/09/2012 10:42
Theo QĐND
Không quân Paraguay đang cân nhắc khả năng mua máy bay quân sự mới để đảm bảo cân bằng cán cân quân sự với Bolivia, quốc gia láng giềng gần đây rất tích cực mua máy bay quân sự mới từ Trung Quốc.
Không quân Paraguay đang cân nhắc khả năng mua máy bay quân sự mới để đảm bảo cân bằng cán cân quân sự với Bolivia, quốc gia láng giềng gần đây rất tích cực mua máy bay quân sự mới từ Trung Quốc.

Theo hãng tin Infodefensa, năm 2011, Bộ Quốc phòng Paraguay đã lập kế hoạch mua 10 chiến đấu cơ hạng nhẹ mới có khả năng mang vũ khí tấn công đối không, đối đất. Ứng cử viên được Paraguay lựa chọn là máy bay huấn luyện L-159 ALCA của Czech và Yak-130 của Nga.

Yak-130.
Yak-130.

Hiện tại, giá thành của một máy bay huấn luyện L-159 với đầy đủ vũ khí (khoảng 2,3 tấn) là 10-12 triệu USD. Tuy nhiên, L-159 hiện mới chỉ được không quân Czech đặt mua và một số khách hàng nước ngoài quan tâm.

Trong khi đó, dòng sản phẩm Yak-130 của Nga có nhiều tính năng hiện đại hơn, nhưng giá thành cũng cao hơn. Mỗi máy bay Yak-130, bao gồm cả vũ khí, có giá khoảng 15 triệu USD.

Dự kiến, nguồn tài chính thực hiện kế hoạch này sẽ lấy từ tiền bán điện từ nhà máy thủy điện Itaipu và vay tài chính với thời hạn chi trả kéo dài 10 năm.

Không quân Paraguay hiện chỉ có 6 máy bay tiêm kích hạng nhẹ EMB-312 Tucano và 10 máy bay T-35 Pillan.

Theo QĐND