Không quân Đức nhận máy bay không người lái “khủng”

25/07/2011 11:42
(GDVN) – Không quân Đức đã nhận được hệ thống điều khiển và chiếc máy bay do thám không người lái (UAV) tầm cao đầu tiên cho căn cứ không quân Manching.

(GDVN) – Không quân Đức đã nhận được hệ thống điều khiển và chiếc máy bay do thám không người lái (UAV) tầm cao đầu tiên cho căn cứ không quân Manching.

UAV Euro Hawk
UAV Euro Hawk


UAV mang tên Euro Hawk được nghiên cứu và thiết kế dựa trên nền tàng kỹ thuật của máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk sau khi được biên chế cho Không quân Đức sẽ được nhất thể hoá với hệ thống quản lý thông tin tình báo tín hiệu số Sigint do Cassidian nghiên cứu và phát triển.

 

UAV tầm xa Euro Hawk có sải cánh rộng, dài có thể hoạt động liên tục trong vòng 30 giờ, trần bay tối đa 60.000 foot (18 km).

Sau khi đưa vào biên chế, loại máy bay không người lái cỡ lớn này sẽ thay thế toàn bộ phi đội bay trinh sát có người lái Breguet Atlantic và sẽ thực hiện nhiệm sứ mệnh hỗ trợ lực lượng NATO, Eu và các chiến dịch khác của Liên Hợp Quốc.

 

Bình Nguyên (lenta, DU)

Không quân Đức nhận máy bay không người lái “khủng” ảnh 4