Thông tin về quà tặng cuộc thi Tìm hiểu về Ai Len

06/09/2012 17:23
Ban Biên Tập
(GDVN) - Để khuyến khích các bạn độc giả tích cực tham gia vào cuộc thi "Tìm hiểu đất nước và con người Ai Len", Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định trao quà tặng cho 15 bạn gửi bài thi sớm nhất.

Cho đến nay, 9 bạn sau đây đã nhận được quà tặng của Ban tổ chức Cuộc thi:

1.    Trần Thị Hảo

2.    Lê Đức Hướng

3.     Đinh Thị Tình

4.     Nguyễn Văn Hân

5.     Nguyễn Thị Ngọc

6.     Hoàng Thị Thanh Hương

7.     Nguyễn Thị Thảo

8.     Nguyễn Quốc Vỹ

9.     Trần Gia Quang

Đề nghị 6 bạn sau đây sớm liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi (email:nguyen.pham@dfanet.ie hoặc tel: 0439387809) để nhận quà tặng:

1.    Nguyễn Thị Cẩm Tú

2.     Chu Cẩm Tú

3.     Nguyễn Thị Mỹ Chi

4.     Lò Thị Dược

5.     Nguyễn Minh Phương

6.     Đinh Thành Chung

Dưới đây là hình ảnh đầu tiên của 4 bạn đã nhận được quà tặng là áo phông Ireland gửi về cho Ban Tổ chức.

Nguyễn Thị Thảo (Bài dự thi số 07: Tạm biệt Dublin, chia tay Ireland. )
Nguyễn Thị Thảo (Bài dự thi số 07: Tạm biệt Dublin, chia tay Ireland. )

Hoàng Thị Thanh Hương (Bài dự thi số 08: Giấc mơ đợi Godot bên sông Liffey)
Hoàng Thị Thanh Hương (Bài dự thi số 08: Giấc mơ đợi Godot bên sông Liffey)

Nguyễn Thị Ngoc (Bài dự thi số 09: Ireland – xứ sở của những ban nhạc tôi yêu.)
Nguyễn Thị Ngoc (Bài dự thi số 09: Ireland – xứ sở của những ban nhạc tôi yêu.)
Nguyễn Văn Hân (Bài dự thi số 11: Ireland - Giáo dục, kinh tế, và cơ hội. )
Nguyễn Văn Hân (Bài dự thi số 11: Ireland - Giáo dục, kinh tế, và cơ hội. )

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng

Vách đá Moher (Cliff of Moher) - điểm du lịch hàng đầu của Ireland

Samuel Beckett – cuộc đời và sự nghiệp (Kỳ 3)
Những điều cần làm trước khi nhập học Du học Anh: Cách tìm việc làm thêm khi ở trường Đại học

Những chính sách xét duyệt Visa của Ireland năm 2012.

Gợi ý cách chi tiêu cho du học sinh
Ban Biên Tập