Sinh viên Bắc Triều Tiên trong giảng đường đại học Nhân dân

07/09/2012 07:57
Anh Vũ (Nguồn Chinareviewnews)
(GDVN) - Nằm trên quảng trường Kim Nhật Thành của ngân hàng bên bờ sông Taedong, Bình Nhưỡng, tòa giảng đường Đại học Nhân dân là một công trình vĩ đại, quy mô lớn của Triều Tiên, đóng góp lớn vào nền giáo dục và công tác nghiên cứu.
Bên ngoài tòa giảng đường Đại học Nhân dân nằm trên Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng.
Bên ngoài tòa giảng đường Đại học Nhân dân nằm trên Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng.
Nơi này được xây dựng vào tháng 4/1982 với tên gọi Thư viện Quốc gia Triều Tiên, nhằm kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.
Nơi này được xây dựng vào tháng 4/1982 với tên gọi Thư viện Quốc gia Triều Tiên, nhằm kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.
Người thủ thư đang chăm chú đọc sách.
Người thủ thư đang chăm chú đọc sách.
Tòa nhà này được xây dựng chỉ trong vòng một năm và 9 tháng, có thể chứa hơn 30 triệu cuốn sách.và đón hơn 12.000 người vào mỗi ngày.
Tòa nhà này được xây dựng chỉ trong vòng một năm và 9 tháng, có thể chứa hơn 30 triệu cuốn sách.và đón hơn 12.000 người vào mỗi ngày.
Phòng giảng đường lớn của sinh viên Bắc Triều Tiên
Phòng giảng đường lớn của sinh viên Bắc Triều Tiên
600 phòng học với diện tích mặt sàn 100.000 m2.
600 phòng học với diện tích mặt sàn 100.000 m2.
Phòng học, phòng nghiên cứu cho sinh viên Bắc Triều Tiên được trang bị hiện đại
Phòng học, phòng nghiên cứu cho sinh viên Bắc Triều Tiên được trang bị hiện đại
Sinh viên Bắc Triều Tiên trong giờ học
Sinh viên Bắc Triều Tiên trong giờ học
Sinh viên Bắc Triều Tiên đi thư viện
Sinh viên Bắc Triều Tiên đi thư viện
Sinh viên Bắc Triều Tiên trên giảng đường
Sinh viên Bắc Triều Tiên trên giảng đường
Anh Vũ (Nguồn Chinareviewnews)