Trung Quốc: Động đất 5,6 độ rích te, ít nhất 24 người chết

07/09/2012 15:42
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lúc 11 giờ 19 phút trưa nay 7/9, một trận động đất mạnh 5,7 độ rích te đã xảy ra tại vùng giáp ranh giữa huyện Di Lương, Thiệu Thông, Vân Nam với huyện tự trị dân tộc Di Uy Linh tỉnh Quý Châu, tâm chấn có độ sâu khoảng 14 km. 12 giờ 16 phút trưa nay tiếp tục xảy ra dư chấn 5,6 độ rích te ở độ sâu 10 km. Hiện tại đã có 24 người chết, 150 người bị thương và hơn 100 ngàn dân phải sơ tán khẩn cấp. Đã có tổng cộng hơn 20 ngàn ngôi nhà bị sập do trận động đất gây ra. Theo báo cáo ban đầu của cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai địa phương, sau trận động đất là hàng loạt các thiên tai khác xảy ra như lở núi, đá lăn. Đến 1 giờ chiều nay, cơ quan địa chấn Vân Nam đã đo được 16 dư chấn, trong đó có 2 lần dư chấn mạnh trên 5,6 độ rích te.
Theo ghi nhận ban đầu, đã có hơn 20 ngàn ngôi nhà bị sập
Theo ghi nhận ban đầu, đã có hơn 20 ngàn ngôi nhà bị sập
Học sinh một trường trung học được lệnh sơ tán khẩn cấp
Học sinh một trường trung học được lệnh sơ tán khẩn cấp
Học sinh, giáo viên dồn hết xuống sân trường
Học sinh, giáo viên dồn hết xuống sân trường
Hàng loạt dư chấn vẫn xảy ra sau trận động đất trưa nay
Hàng loạt dư chấn vẫn xảy ra sau trận động đất trưa nay
Nhiều người dân không dám vào trong nhà
Nhiều người dân không dám vào trong nhà
Vị trí xảy ra động đất
Vị trí xảy ra động đất
Tủ hàng trong 1 quầy tạp hóa bị đổ vì dư chấn
Tủ hàng trong 1 quầy tạp hóa bị đổ vì dư chấn
Mặt kính bàn ăn nhà hàng vỡ tan
Mặt kính bàn ăn nhà hàng vỡ tan
Hồng Thủy (Nguồn QQ)