Đức chưa xác nhận khả năng sẽ bán tàu ngầm cho Ai Cập

08/09/2012 09:48
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Chính phủ Đức khẳng định sẽ xem xét nghĩa vụ của nước này đối với Israel sau khi giới truyền thông mới đây đã loan tin quan hệ giữa hai nước xấu đi trông thấy khi xuất hiện thông tin (chưa xác nhận) về việc sẽ Đức cung cấp 2 tàu ngầm thông thường Type-209 cho hải quân Ai Cập.

Chính phủ Đức khẳng định sẽ xem xét nghĩa vụ của nước này đối với Israel sau khi giới truyền thông mới đây đã loan tin quan hệ giữa hai nước xấu đi trông thấy khi xuất hiện thông tin (chưa xác nhận) về việc sẽ Đức cung cấp 2 tàu ngầm thông thường Type-209 cho hải quân Ai Cập.

Phát ngôn viên chính phủ Đức đã từ chối bình luận về bài viết đăng tải trên tờ báo Ai Cập Al-Ahram hôm 31-8. Theo bài viết trên, Tư lệnh hải quân Ai Cập Osama Ahmed El-Gendy xác nhận việc lực lượng này đã đạt thỏa thuận mua 2 tàu ngầm Type-209 với Đức.

Sau đó, ngày 2-9, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, quan điểm của Đức liên quan tới vấn đề an ninh của Israel không hề thay đổi. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Đức cũng cho biết, quyết định của Hội đồng an ninh liên bang liên quan tới việc xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài luôn là vấn đề tuyệt mật.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Trong số báo đăng tải ngày 1/9, tờ Yediot Ahronot (Israel) đã đăng tải thông tin về quan hệ giữa Đức và Israel đang xấu đi liên quan tới hợp đồng bán tàu ngầm cho Ai Cập. Về phần mình, chính phủ Israel không có bình luận gì về thông tin này.

Theo tờ Der Spiegel, quan hệ giữa Israel và Ai Cập đã nguội lạnh sau khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2-2011. Israel lo ngại Ai Cập sẽ phá bỏ hiệp ước hòa bình ký năm 1979. Nếu điều này xảy ra kết hợp với việc sức mạnh của hải quân Ai Cập được tăng cường sẽ gây ảnh hưởng xấu tới an ninh của Israel.

Việc Đức bán tàu ngầm cho Ai Cập được Israel cho là vi phạm nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho người Do Thái vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại của Đức liên quan tới việc đền bù cho các nạn nhân diệt chủng hồi thế chiến thứ 2.

Trong quá khứ, Đức đã cung cấp cho Israel 4 tàu ngầm lớp Dolphin và sẽ cung cấp thêm 2 tàu ngầm cùng loại trong tương lai. Các tàu ngầm nói trên là lực lượng tấn công chiến lược của Israel nhờ trang bị tên lửa mang đầu đạn nguyên tử.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân