Nga ra mắt biển thể ‘sát thủ diệt radar’ mới

08/09/2012 16:37
Theo Đất Việt
Tại triển lãm GIDROAVIASALON 2012 diễn ra tại Nga, Tập đoàn tên lửa chiến thuật KTRV đã giới thiệu biến thể mới nhất tên lửa chống radar Kh-31PD.
Tại triển lãm GIDROAVIASALON 2012 diễn ra tại Nga, Tập đoàn tên lửa chiến thuật KTRV đã giới thiệu biến thể mới nhất tên lửa chống radar Kh-31PD.
Tên lửa chống radar tốc độ cao Kh-31PD là biến thể Kh-31P dùng để tiêu diệt trạm radar trong hệ thống tên lửa phòng không đối phương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Biến thể mới có tầm bắn xa hơn so với mẫu Kh-31P. Tên lửa trang bị đầu tự dẫn radar thụ động dải tần rộng cho phép nó vô hiệu hóa mọi loại radar”, Giám đốc điều hành KTRV Boris Obnossov cho biết.
Tên lửa chống radar Kh-31PD đạt tầm bắn từ 180-250km nếu phóng trên độ cao 15.000m và máy bay mang tên lửa phải ở tốc độ Mach 1,5.
Ông Obnossov tiết lộ thêm rằng biến thể mới tên lửa không đối hạm siêu âm Kh-31AD đã sẵn sàng sản xuất loạt.
Kh-31AD tăng tầm bắn lên tới 160km, tất nhiên máy bay mang phóng phải ở trần bay 15.000m, tốc độ Mach 1,5.
Theo Đất Việt