Bát gốm men nâu và men ngọc, cổ vật từ con tàu chìm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cơ quan chức năng vừa thu giữ. Ảnh: Trí Tín. |
Trao đổi với PV, Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi Đoàn Ngọc Khôi cho biết, những bát gốm men ngọc thu giữ thuộc đời Minh (Trung Quốc), có niên đại khoảng thế kỷ 15 - 17. Giai đoạn này, các thuyền buồm từ Trung Quốc giao thương trên con đường tơ lụa đến vùng Đông Nam Á, Ấn Độ Dương. Hưng thịnh nhất là vào thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Có thể do gặp thời tiết xấu, thuyền buồm đã chìm tại vùng biển này.
Bát gốm men nâu được thu giữ, đưa về Bảo tàng Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín. |
Theo TS Khôi, năm 1999, Bảo tàng Quảng Ngãi từng có dự án khai quật khảo cổ học tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển. Kết quả khai quật được khoảng vài tạ cổ vật, trong đó chủ yếu là hiện vật gốm sứ và đồ đá (triện, nghiên mực...) vào thời Minh, thế kỷ thứ 17. Một số hiện vật đang trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam với chủ đề "Văn hóa biển, hải đảo".