Hoành tráng Quốc khánh Bắc Triều Tiên

10/09/2012 13:40
Anh Vũ (Nguồn China News)
(GDVN) - Ngày 9/9, Bắc Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng - ngày Quốc khánh lần thứ 64 (9/9/1948 - 9/9/2012).
Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh của đất nước.
Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh của đất nước.
Các quan chức Bắc Triều Tiên đã có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Các quan chức Bắc Triều Tiên đã có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội viếng lăng cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội viếng lăng cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên đến thăm nhà dân ở đường Cangqian, Bình Nhưỡng và cũng xuống bếp như bao người phụ nữ khác.
Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên đến thăm nhà dân ở đường Cangqian, Bình Nhưỡng và cũng xuống bếp như bao người phụ nữ khác.
Một cặp đôi kết hôn vào ngày Quốc khánh.
Một cặp đôi kết hôn vào ngày Quốc khánh.
Người dân ở Sinuiju, nơi có biên giới quốc tế với thành phố Đan Đông, Trung Quốc cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
Người dân ở Sinuiju, nơi có biên giới quốc tế với thành phố Đan Đông, Trung Quốc cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
Thành phố Sinuiju cũng nằm bên bờ sông Áp Lục.
Thành phố Sinuiju cũng nằm bên bờ sông Áp Lục.
Người dân tới viếng thăm tượng đài ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Người dân tới viếng thăm tượng đài ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Các binh sĩ Bắc Triều Tiên chụp ảnh tại khu tượng đài.
Các binh sĩ Bắc Triều Tiên chụp ảnh tại khu tượng đài.
Đoàn đại biểu quân đội Cuba tới thăm làng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng.
Đoàn đại biểu quân đội Cuba tới thăm làng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng.
Anh Vũ (Nguồn China News)