Sứ quán Mỹ khởi động hội thảo “Phương pháp kinh doanh của người Mỹ”

26/07/2011 11:28
(GDVN) - Các đại diện đến từ tập đoàn Intel và Chevron đã trình bày về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sau đó đối thoại với người tham dự.

(GDVN) - Hà Nội, 26/7/2011 – Hơn 100 doanh nhân, kinh tế gia trẻ và các sinh viên đã đến Trung tâm Hoa Kỳ vào ngày thứ 7, 23/7, để tham gia buổi đầu tiên của chuỗi hội thảo “Phương pháp kinh doanh của người Mỹ”.

Các đại diện đến từ tập đoàn Intel và Chevron đã trình bày về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sau đó đối thoại với người tham dự.

 

“Với 18,6 tỉ USD giá trị kim ngạch thương mại hàng năm, hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, rất nhiều trong số đó học về kinh tế và kinh doanh, với cương vị Chủ tịch APEC của Hoa Kỳ năm 2011, vấn đề thương mại và kinh doanh giữa Mỹ và Việt Nam đang trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Chuỗi hội thảo này có mục đích tận dụng đà tiến đó để thúc đẩy người Mỹ và người Việt Nam cùng chia sẻ kinh nghiệm và những sách lược tốt nhất, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế Việt Nam cũng như sự hội nhập toàn cầu” –  Ông Christopher Hodges, Tham tán Văn hoá-Thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ phát biểu khai mạc sự kiện.

Được tổ chức bởi Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại toà nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, với sự phối hợp của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, chuỗi hội thảo “Phương pháp kinh doanh của người Mỹ”sẽ mời các diễn giả trong và ngoài nước tới thảo luận về nhiều chủ đề hấp dẫn cộng đồng doanh nghiệp.

Những chủ đề tiếp theo sẽ tập trung vào các vấn đề: làm chủ việc kinh doanh, thúc đẩy sáng tạo và bảo đảm chất lượng thông qua bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển kinh tế bằng kinh doanh nông nghiệp, thương mại điện tử và sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người tiêu dùng, sự đa dạng trong kinh doanh và nhiều vấn đề khác.

{iarelatednews articleid='8557,8632,8597,8583,8530,8538,8492,8411,8381,8196,8088,7114,7957,7889,7829,7750,7758,7708'}

Phương Linh

alt
alt