Khi người đẹp "buôn hoa": Lời hay lỗ?

12/09/2012 19:30
Anh Đào (TH)
(GDVN) - Hoa cài áo là mốt thời trang đã có từ khá lâu, tuy nhiên không phải lúc nào các người đẹpcũng có thể sử dụng nó, vì đôi khi nó không những không tôn được giá trị vẻ đẹp mà làm cho các mỹ nhân trở nên rất "sến".
Khánh Thi với bông hoa cài áo quá to.
Khánh Thi với bông hoa cài áo quá to.
Không hiểu vì sao trong trang phục này Khánh Thi lại chọn bông hoa đen.
Không hiểu vì sao trong trang phục này Khánh Thi lại chọn bông hoa đen.
Hai bông hoa vắt vai của Ngọc Khánh
Hai bông hoa vắt vai của Ngọc Khánh
Dường như chị Bống luôn thích những bông hoa "khủng".
Dường như chị Bống luôn thích những bông hoa "khủng".
Và đôi khi còn đặt không đúng chỗ.
Và đôi khi còn đặt không đúng chỗ.
Bộ trang phục rất "sến" cộng thêm bông hoa rườm rà của Thanh Lam.
Bộ trang phục rất "sến" cộng thêm bông hoa rườm rà của Thanh Lam.
Thu Minh hoa lá cành quá mức.
Thu Minh hoa lá cành quá mức.
Được xem là sành điệu nhất showbiz Việt về phong cách thời trang ...
Được xem là sành điệu nhất showbiz Việt về phong cách thời trang ...
... nhưng đôi khi Hồ Ngọc Hà cũng sơ suất với những bông hoa 'gắn nhầm' địa chỉ.
... nhưng đôi khi Hồ Ngọc Hà cũng sơ suất với những bông hoa 'gắn nhầm' địa chỉ.
Phải chăng Uyên Linh dùng bông hoa to vật vã như vậy là để "che giấu" vòng một của mình.
Phải chăng Uyên Linh dùng bông hoa to vật vã như vậy là để "che giấu" vòng một của mình.
Có lẽ không có bông hoa đỏ thì bộ đồ da báo của Trang Nhung sẽ thật hoàn hảo.
Có lẽ không có bông hoa đỏ thì bộ đồ da báo của Trang Nhung sẽ thật hoàn hảo.
Mỹ Lệ cách điệu áo dài quá mức.
Mỹ Lệ cách điệu áo dài quá mức.
Người đẹp Ngân Khánh chuộng những bông hoa màu sắc ...

Người đẹp Ngân Khánh chuộng những bông hoa màu sắc ...

Và chính sắc màu lòe loẹt đã khiến những bộ cánh tinh tế của cô mất đi nhiều giá trị.

Và chính sắc màu lòe loẹt đã khiến những bộ cánh tinh tế của cô mất đi nhiều giá trị.

Anh Đào (TH)