Tiết lộ bí mật cuộc sống vợ chồng nữ diễn viên chuyển giới Hoa ngữ

15/09/2012 08:02
Long Hy
(GDVN) - Khi nhắc đến nữ nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng nhất trong làng giải trí Hoa ngữ, không ít người dân Trung Quốc không biết đến cái tên nữ nghệ sĩ Lợi Thanh, một nữ nghệ sĩ đa tài hiện đã có chồng kém bà 14 tuổi.

Nữ nghệ sĩ 41 tuổi đến từ Đài Loan vốn có tên gốc là Ngô Trung Danh khi còn mang chứng minh thư giới tính nam và sau khi chuyển giới cô lấy tên Ngô Minh Ân, nghệ danh là Lợi Thanh.

Cậu bé Ngô Trung Danh (trái) và nghệ sĩ Lợi Thanh hiện tại.
Cậu bé Ngô Trung Danh (trái) và nghệ sĩ Lợi Thanh hiện tại.

Lợi Thanh là một nữ nghệ sĩ đa tài: cô xuất thân là người mẫu (cao 1m68), sau đó là diễn viên, hoạt động trong ngành marketing quảng cáo. Hiện tại, cô là bà chủ của một công ty chuyên mua bán vật tư sân khấu. Chồng của Lợi Thanh là một doanh nhân tên Hứa Dục Nhân kém bà 14 tuổi, hai người từng bí mật kết hôn hồi tháng 5/2002.

Tuổi thơ sóng gió

Khi còn là một cậu bé, Lợi Thanh cùng cha mẹ sống ở thành phố Đài Trung trong một gia đình làm chính trị, cha cô từng đảm nhận chức chủ tịch thành phố. Gia đình ngoài Lợi Thanh, còn bốn người anh chị em khác nhưng 3 người đầu đều qua đời vì bệnh tật.

Lợi Thanh vốn là một cậu bé lưỡng tính nhưng cả gia đình đều mong cậu trở thành một người đàn ông trụ cột tương lai nên đã giáo dục cậu bé như bao bé trai khác. Thế nhưng từ khi học tiểu học, cậu bé đã có ước muốn trở thành một cô gái: "Từ nhỏ tính cách của tôi đã mềm mỏng và dịu dàng như một cô gái, hơn nữa mẹ tôi lại rất hòa nhã và bao dung nên gia đình cũng không lo lắng gì về tôi càng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng", Lợi Thanh chia sẻ.

Những năm tháng đại học, gặp  nhiều kẻ rèm pha và trêu chọc nên cậu sinh viên Ngô Trung Danh nhiều lúc muốn tìm đến cái chết để kết liễu cuộc đời nửa trai nửa gái của mình.

Cậu sinh viên Ngô Trung Danh ở Paris (trái) và nữ nghệ sĩ Lợi Thanh.
Cậu sinh viên Ngô Trung Danh ở Paris (trái) và nữ nghệ sĩ Lợi Thanh.

Quyết định chuyển giới

Sau nhiều năm trời đấu tranh và tự vấn bản thân, Ngô Trung Danh đã tâm sự với cha về nỗi giằng xé về giới tính của mình và được ông thấu hiểu, ủng hộ. Khi đó, người cha rớt nước mắt khi nghe cậu con trai duy nhất giãi bày nhưng vì thương con nên ông đã đồng ý cho Ngô Trung Danh thực hiện phẫu thuật chuyển giới, cắt bỏ bộ phận sinh dục nam để biến cậu thành một cô gái hoàn toàn.

"Người lưỡng tính đúng là cái sơ suất và trò đùa của ông Trời, lẽ nào đã cho con người ta linh hồn của một cô gái nhưng lại cố tình gắn vào thân xác người con trai. Bản thân tôi khi đó không khác nào mang nhầm một đôi giày và cứ phải mang gần 20 năm trời như vậy", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Nghệ sĩ Lợi Thanh quyến rũ và gợi cảm.
Nghệ sĩ Lợi Thanh quyến rũ và gợi cảm.

Năm 19 tuổi, Lợi Thanh bước vào giảng đường đại học và tham gia làng mẫu, sau đó là diễn kịch cùng với những sao Hoa ngữ nổi danh hiện tại như Từ Hiểu Tích, Mạnh Quảng Mỹ... Năm 20 tuổi do bị tai nạn giao thông, Lợi Thanh mất đi giọng nói truyền cảm và mượt mà trời phú, do vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến dây thanh quản và cô đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, bị hủy hợp đồng với một số công ty quảng cáo, sự nghiệp diễn xuất cũng vì thế mà ảnh hưởng theo. Về sau, Lợi Thanh xin vào làm chân thư ký, đạo diễn sân khấu, thậm chí còn mở nhà hàng nhưng mọi việc đều vô cùng khó khăn trở ngại.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày thành hôn.
Cặp đôi hạnh phúc trong ngày thành hôn.
Lợi Thanh và người chồng kém cô 14 tuổi Hứa Dục Nhân.
Lợi Thanh và người chồng kém cô 14 tuổi Hứa Dục Nhân.

Cuộc hôn nhân của cô với người chồng kém 14 tuổi hiện đã trải qua 10 năm gắn bó, công việc kinh doanh mới cũng đã không phụ lòng của cô. Có nhiều người còn thắc mắc vì sao chồng cô không sốc khi biết cô là người chuyển giới, Lợi Thanh cười cho biết, khi gặp anh ấy là một người tình cảm và yêu chân thành, cô không dám nói ra sự thật về bản thân.

Tuy kém cô 14 tuổi, lại cao ráo trẻ đẹp, Lợi Thanh không cần biết có cô nào theo đuổi bạn trai của mình khi hai người còn yêu nhau, sau 2 năm xuất ngũ tình cảm hai người vẫn mặn nồng là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhiều người cho rằng, chắc có lẽ chồng của Lợi Thanh đang mơ ngủ còn chưa kịp thức tỉnh.

Đời sống vợ chồng của Lợi Thanh

Tâm sự về đời sống của hai vợ chồng, nghệ sĩ Lợi Thanh cho biết, mặc dù cả hai chênh lệch về tuổi tác nhưng những lúc ở nhà thường đùa nhau như hai đứa trẻ, hàng ngày cùng nhau đi làm, lúc về nhà lại lao vào nhà tắm cùng làm spa hoặc nằm dài nghe nhạc hay xem tivi. Lợi Thanh tiết lộ, nhờ thường xuyên cùng chồng làm mát-xa cho nhau nên da của cô mềm mại và mịn  màng như của em bé khiến chồng cô vô cùng yêu thích.

Lợi Thanh và ông xã "phi công".
Lợi Thanh và ông xã "phi công".

Về đời sống 'chăn gối' là điều khiến nhiều người đời thắc mắc, Lợi Thanh không ngần ngại thổ lộ bản thân cô khi mới sinh ra đã có cả hai cơ quan sinh dục của nam và nữ. "Đây quả là một khiếm khuyết bẩm sinh, trường hợp của tôi có đáng buồn cười không chứ? Sau gần 20 năm chung sống với cơ thể lưỡng tính, cuối cùng tôi cũng đã chọn việc cắt bỏ bộ phận đàn ông để trở thành một người phụ nữ như tôi hằng mong muốn", cô nói.

Lợi Thanh sau phẫu thuật chuyển giới, cô còn về tận quê gốc ở Hồ Bắc để thay đổi giấy tờ như chứng minh thư nhân dân... để bắt đầu một cuộc sống một người phụ nữ như bao người khác. Hai năm đầu quen biết và yêu người chồng hiện tại, Joe (tên tiếng Anh của chồng Lợi Thanh) không hề biết bạn gái từng qua phẫu thuật chuyển giới. Nữ nghệ sĩ còn nhấn mạnh: "Cuộc sống tình dục của tôi nào có khác gì những người phụ nữ khác đâu. Nhưng tôi chú trọng cuộc sống tinh thần của hai người hơn là tình dục".

Ở tuổi 50, nghệ sĩ Lợi Thanh vẫn không kém phần gợi cảm.
Ở tuổi 50, nghệ sĩ Lợi Thanh vẫn không kém phần gợi cảm.

Có người so sánh Lợi Thanh với một nữ diễn viên chuyển giới Harisu nổi tiếng của Hàn Quốc nhưng Lợi Thanh gạt tay phủ nhận sự so sánh này, nói: "Giữa hai người chúng tôi không thể so sánh thế được, hai người đều có hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, Harisu từ nhỏ đã tỏ ra là một cô gái nhưng mang hình hài của một người con trai còn tôi sinh ra đã mang tính cách một cô gái nhưng tôi có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ".

Long Hy