Ảnh hiếm về tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo K-84 Ekaterinburg của Nga

16/09/2012 12:12
Quân Cơ (theo Russian Navy)
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân K-84 Ekaterinburg thuộc Dự án Project 667BDRM lớp Delfin (NATO định danh: Delta IV) là chiến hạm ngầm được thiết kế để có khả năng mang tên lửa đạn đạo tấn công của Hải quân Nga. K-84 Ekaterinburg được khởi đóng tại tập đoàn đóng tàu miền Bắc Sevmash ở Severodvinsk vào ngày 17/2/1982.
Tàu ngầm hạt nhân K-84 Ekaterinburg được đưa vào biên chế trong Hải quân Liên Xô (khi đó) vào ngày 30/12/1985.
Tàu ngầm hạt nhân K-84 Ekaterinburg được đưa vào biên chế trong Hải quân Liên Xô (khi đó) vào ngày 30/12/1985.
Sau khi Liên Xô tan rã, tàu ngầm K-84 Ekaterinburg tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình trong biên chế của Hải quân Nga.
Sau khi Liên Xô tan rã, tàu ngầm K-84 Ekaterinburg tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình trong biên chế của Hải quân Nga.
Đến tháng 2/1999, K-84 mới chính thức được đổi tên thành K-84 Ekaterinburg như ngày nay. Tên này được đặt theo thành phố Ekaterinburg của Liên bang Nga.
Đến tháng 2/1999, K-84 mới chính thức được đổi tên thành K-84 Ekaterinburg như ngày nay. Tên này được đặt theo thành phố Ekaterinburg của Liên bang Nga.
Tối 29/12/2001, một vụ hoả hoạn đã xảy ra trên tàu ngầm Ekaterinburg, khi nó đang nằm trên ụ sửa chữa ở Murmansk. Lực lượng cứu hỏa đã phải mất 20 giờ mới dập tắt được đám cháy trên chiếc tàu ngầm này. Vụ hỏa hoạn đã làm 9 người bị thương.

Tối 29/12/2001, một vụ hoả hoạn đã xảy ra trên tàu ngầm Ekaterinburg, khi nó đang nằm trên ụ sửa chữa ở Murmansk. Lực lượng cứu hỏa đã phải mất 20 giờ mới dập tắt được đám cháy trên chiếc tàu ngầm này. Vụ hỏa hoạn đã làm 9 người bị thương.
Ngay sau đó K-84 Ekaterinburg được đưa vào sửa chữa, khắc phục hậu quả của vụ hoả hoạn chết người.
Ngay sau đó K-84 Ekaterinburg được đưa vào sửa chữa, khắc phục hậu quả của vụ hoả hoạn chết người.
Quá trình sửa chữa tàu ngầm nguyên tử K-84 Ekaterinburg thuộc Đồ án 667BDRM Dolphin sẽ hoàn thành vào tháng 6-2014. Sau đó, chiếc tàu ngầm này sẽ được bàn giao lại cho hải quân Nga và hoạt động tới cuối năm 2018.
Quá trình sửa chữa tàu ngầm nguyên tử K-84 Ekaterinburg thuộc Đồ án 667BDRM Dolphin sẽ hoàn thành vào tháng 6-2014. Sau đó, chiếc tàu ngầm này sẽ được bàn giao lại cho hải quân Nga và hoạt động tới cuối năm 2018.
Thuỷ thủ thuộc biên chế của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chế của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Đội quân nhạc
Đội quân nhạc
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Thuỷ thủ thuộc biên chết của tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Trung tuần tháng 1/2012, hãng tin Itar-Tass dẫn nguồn tin từ các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, thiệt hại do vụ cháy xảy ra trên tàu ngầm Ekaterinburg ước tính khoảng 1 tỉ rúp. Tuy nhiên, con số này sau đó được rút xuống còn 600 triệu rúp.
Trung tuần tháng 1/2012, hãng tin Itar-Tass dẫn nguồn tin từ các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, thiệt hại do vụ cháy xảy ra trên tàu ngầm Ekaterinburg ước tính khoảng 1 tỉ rúp. Tuy nhiên, con số này sau đó được rút xuống còn 600 triệu rúp.
Ngọn lửa đã phá hủy hoàn toàn hệ thống sonar thủy âm và hư hại nghiêm trọng lớp gạch cao su giảm âm của tàu ngầm Ekaterinburg. Theo ông D. Rogozin, việc sửa chữa K-84 sẽ được thực hiện ở xưởng sửa chữa tàu thủy Ngôi sao ở Severodvinsk từ tháng 5-2012, sau khi xưởng này hoàn tất việc sửa chữa một tàu ngầm khác.
Ngọn lửa đã phá hủy hoàn toàn hệ thống sonar thủy âm và hư hại nghiêm trọng lớp gạch cao su giảm âm của tàu ngầm Ekaterinburg. Theo ông D. Rogozin, việc sửa chữa K-84 sẽ được thực hiện ở xưởng sửa chữa tàu thủy Ngôi sao ở Severodvinsk từ tháng 5-2012, sau khi xưởng này hoàn tất việc sửa chữa một tàu ngầm khác.
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Phòng chỉ huy
Phòng chỉ huy
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Bên trong tàu ngầm K-84 Ekaterinburg
Quân Cơ (theo Russian Navy)