Một số loại vũ khí mà quân đội Nga còn yếu (P1)

28/07/2011 02:04
(GDVN) – Mặc dù là một cường quốc quân sự mạnh trên thế giới, song trong biên chế của quân đội Nga hiện nay vẫn chưa có một số loại vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự như trong biên chế của quân đội các nước tiên tiến phương Tây và phương Đông.

(GDVN) – Mặc dù là một cường quốc quân sự mạnh trên thế giới, song trong biên chế của quân đội Nga hiện nay vẫn chưa có một số loại vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự như trong biên chế của quân đội các nước tiên tiến phương Tây và phương Đông.

alt
 

Một trong số những loại vũ khí tiêu biểu nêu trên cần phải kể đến là máy bay do thám từ xa E-8 Joint Stars (joint surveillance target attack radar system) hiện đang có trong biên chế của quân đội Mỹ.

Theo nhận định của giới chuyên gia phân tích, đây là một loại máy bay chiến đấu có vị trí, vai trò quan trọng, quyết định đến thành bại và hiệu quả của quá trình tác chiến.

Trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt là cuộc chiến tranh lấy mạng làm trung tâm đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì vai trò của E-8 Joint Starts là rất quan trọng.

Hệ thống Joint Stars bao gồm có máy bay E-8C mang hệ thống radar đa năng trên khoang và sở chỉ huy di động mặt đất, trong đó hệ thống radar đa năng được đặt ở phía dưới mũi máy bay có khả năng quét mục tiêu trong phạm vi 200 km.

alt
 

Những hình ảnh thu được từ hệ thống radar đa năng trên khoang của máy bay E-8C sẽ được truyền về cho sở chỉ huy di động mặt đất dưới dạng hình ảnh hoặc dưới dạng biểu đồ địa hình để phân tích dữ liệu.

Máy bay E-8C do Hãng Northrop Gumman của Mỹ nghiên cứu, chế tạo dựa trên phiên bản máy bay vận tải dân dụng Boeing 707-323C. Chuyến bay đầu tiên của E-8C được thực hiện vào ngày 22/12/1988, sau đó bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 1991.

Quản lý và điều hành E-8C gồm có 18 người thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, trong đó có 4 thành viên kíp lái, có khả năng bay liên tục trên không nếu không tiếp nhiên liệu là 11 giờ đồng hồ và tiếp nhiên liệu là 20 giờ đồng hồ.

alt
 

Trọng lượng của E-8C khi không mang tải là 77.565 kg, trọng lượng cất cánh tối đa là 152.408 kg, bình chứa nhiên liệu trên khoang có thể mang được 70.307 lít. Máy bay loại này sử dụng 4 động cơ loại Pratt&Whitney JT3D-3B nên có vận tốc trung bình đạt 866 km/h.

Nhờ được trang bị hệ thống radar hiện đại cho chất lượng hình ảnh có độ phân giải cao về các mục tiêu của đối phương cần quan sát trong khi máy bay hoạt động ở xa tiền duyên phòng ngự của đối phương nên E-8C được sử dụng rất nhiều trong các cuộc xung đột vũ trang trong ba thập niên trở lại đây.

 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 Còn tiếp…

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)

alt