H'Zina Bya 'tố' The Voice, bằng chứng minh oan Thu Thảo sai sót

17/09/2012 06:47
Thảo Nguyên (tổng hợp)
(GDVN) - Vụ "lùm xùm" của The Voice vẫn chưa chấm dứt, công văn trường Đại học Tây Đô "hỏa tốc" minh oan cho Hoa hậu Thu Thảo "có vấn đề"... và còn nhiều thông tin khác. <Đây là bản tin sao Việt - Điểm thông tin các ngôi sao trong showbiz Việt>
Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc khi có con: “Từ ngày làm mẹ, tôi tự thấy mình đã thay đổi nhiều, cảm giác nhẹ nhàng hơn với mọi việc xung quanh, với chính mình… Các con cũng cho tôi nhận thức mới về trách nhiệm sống của người mẹ, trọng trách lớn lao sẽ theo mình đến hết cuộc đời. Song, hơn tất cả, Tôm (tên bé trai – PV) và Tép (tên bé gái) cho tôi niềm hạnh phúc tôi chưa từng được hưởng, dạy cho tôi từng ngày hạnh phúc là giản dị và muôn màu đến thế nào!”

Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc khi có con: “Từ ngày làm mẹ, tôi tự thấy mình đã thay đổi nhiều, cảm giác nhẹ nhàng hơn với mọi việc xung quanh, với chính mình… Các con cũng cho tôi nhận thức mới về trách nhiệm sống của người mẹ, trọng trách lớn lao sẽ theo mình đến hết cuộc đời. Song, hơn tất cả, Tôm (tên bé trai – PV) và Tép (tên bé gái) cho tôi niềm hạnh phúc tôi chưa từng được hưởng, dạy cho tôi từng ngày hạnh phúc là giản dị và muôn màu đến thế nào!”

Khi được hỏi liệu chị có rời khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, Hồng Nhung trả lời: “Anh Kevin và tôi đều giống nhau ở quan điểm người phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt cả thiên chức làm mẹ, làm vợ và cả công việc xã hội nếu biết tổ chức mọi chuyện một cách khoa học, bố trí thời gian hợp lý. Mình sống vui vẻ, năng động với dòng chảy chung của xã hội sẽ mang lại không khí lành mạnh, văn minh trong nếp nhà, ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống gia đình”.(Theo Thế giới gia đình)

Khi được hỏi liệu chị có rời khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, Hồng Nhung trả lời: “Anh Kevin và tôi đều giống nhau ở quan điểm người phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt cả thiên chức làm mẹ, làm vợ và cả công việc xã hội nếu biết tổ chức mọi chuyện một cách khoa học, bố trí thời gian hợp lý. Mình sống vui vẻ, năng động với dòng chảy chung của xã hội sẽ mang lại không khí lành mạnh, văn minh trong nếp nhà, ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống gia đình”.(Theo Thế giới gia đình)

Cùng với các nam ca sĩ nổi danh với chất giọng ấm áp và các nữ diva, Mỹ Tâm xuất hiện rạng rỡ, nổi bật trong liveshow ca nhạc "Lắng nghe mùa thu vàng" tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội tối 15/9.

Cùng với các nam ca sĩ nổi danh với chất giọng ấm áp và các nữ diva, Mỹ Tâm xuất hiện rạng rỡ, nổi bật trong liveshow ca nhạc "Lắng nghe mùa thu vàng" tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội tối 15/9.

Cuối chương trình Mỹ Tâm còn bị rơi vào một tình huống dở khóc dở cười khi có một em bé lên tặng hoa cho cô lại đứng giữa sân khấu khóc nhè.(Theo giaoduc.net)

Cuối chương trình Mỹ Tâm còn bị rơi vào một tình huống dở khóc dở cười khi có một em bé lên tặng hoa cho cô lại đứng giữa sân khấu khóc nhè.(Theo giaoduc.net)

Zina chia sẻ cảm xúc sau khi xem clip “dàn dựng” The Voice: “Tôi buồn và bị tổn thương ghê gớm, chị Phương Uyên dường như không hiểu gì về tôi. Có lẽ chị ấy nghĩ Zina là một cô gái dân tộc chỉ biết hát nhạc Tây Nguyên giống như nhiều người thấy tôi nói tiếng Việt rành thì ngạc nhiên hỏi tôi học tiếng Việt ở đâu.”

Zina chia sẻ cảm xúc sau khi xem clip “dàn dựng” The Voice: “Tôi buồn và bị tổn thương ghê gớm, chị Phương Uyên dường như không hiểu gì về tôi. Có lẽ chị ấy nghĩ Zina là một cô gái dân tộc chỉ biết hát nhạc Tây Nguyên giống như nhiều người thấy tôi nói tiếng Việt rành thì ngạc nhiên hỏi tôi học tiếng Việt ở đâu.”

Zina cho biết cô “bất mãn” với chương trình. Cô cho biết thêm: “ Nhưng tôi không muốn nói sâu về chuyện này. Nói chung là có một cái gì đó không được rõ ràng cho lắm nên tôi mới cảm thấy vậy!” (Theo Người lao động)

Zina cho biết cô “bất mãn” với chương trình. Cô cho biết thêm:  “ Nhưng tôi không muốn nói sâu về chuyện này. Nói chung là có một cái gì đó không được rõ ràng cho lắm nên tôi mới cảm thấy vậy!” (Theo Người lao động)

Về việc H’Zina Bya khẳng định thí sinh Giọng hát Việt hoàn toàn không được lựa chọn bài hát, đại diện truyền thông của Giọng hát Việt khẳng định: “Trong vòng Giấu mặt, thí sinh được quyền lựa chọn bài hát rồi Giám đốc âm nhạc là người tư vấn cho thí sinh. Và chính vì sự tư vấn đó mà H’Zina mới được chọn vào đội Thu Minh. Trong vòng Đối đầu, bài hát là do huấn luyện viên của họ đưa ra.”

Về việc H’Zina Bya khẳng định thí sinh Giọng hát Việt hoàn toàn không được lựa chọn bài hát, đại diện truyền thông của Giọng hát Việt khẳng định: “Trong vòng Giấu mặt, thí sinh được quyền lựa chọn bài hát rồi Giám đốc âm nhạc là người tư vấn cho thí sinh. Và chính vì sự tư vấn đó mà H’Zina mới được chọn vào đội Thu Minh. Trong vòng Đối đầu, bài hát là do huấn luyện viên của họ đưa ra.” 

Đại diện Giọng hát Việt cho biết thêm: "Chúng tôi đã thực hiện đúng fomat của chương trình. Nếu thí sinh cảm thấy thích cuộc thi thì họ hoàn toàn có quyền tham gia. Còn bạn H’Zina Bya cảm thấy fomat đó không phù hợp và bạn ấy xin rút thì Ban tổ chức vẫn tôn trọng điều đó.”(Theo giaoduc.net)

Đại diện Giọng hát Việt cho biết thêm: "Chúng tôi đã thực hiện đúng fomat của chương trình. Nếu thí sinh cảm thấy thích cuộc thi thì họ hoàn toàn có quyền tham gia. Còn bạn H’Zina Bya cảm thấy fomat đó không phù hợp và bạn ấy xin rút thì Ban tổ chức vẫn tôn trọng điều đó.”(Theo giaoduc.net)

Tối 15.9, "bà bầu" Thúy Vinh đã cùng các học trò của mình tham gia một chương trình đấu giá từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo nhân dịp tết Trung thu.

Tối 15.9, "bà bầu" Thúy Vinh đã cùng các học trò của mình tham gia một chương trình đấu giá từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo nhân dịp tết Trung thu.

Mặc dù đã có bầu hơn 6 tháng, nhưng bà chủ Music Box vẫn trung thành với phong cách tomboy quen thuộc, áo sơ-mi kết hợp với quần tây, kèm theo một đôi giày thể thao bụi bặm.(Theo Xzone)

Mặc dù đã có bầu hơn 6 tháng, nhưng bà chủ Music Box vẫn trung thành với phong cách tomboy quen thuộc, áo sơ-mi kết hợp với quần tây, kèm theo một đôi giày thể thao bụi bặm.(Theo Xzone)

Làm đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 29 nhưng dường như Tùng Dương hát già dặn, khôn ngoan hơn tuổi thực. Không chỉ tiết chế trong trang phục, chọn những đồ sang trọng, phù hợp với dòng nhạc mình thể hiện, tiết chế trong cách chọn bài hát và cách hát, anh còn “bắt” cả hai khách mời phải theo mình.

Làm đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 29 nhưng dường như Tùng Dương hát già dặn, khôn ngoan hơn tuổi thực. Không chỉ tiết chế trong trang phục, chọn những đồ sang trọng, phù hợp với dòng nhạc mình thể hiện, tiết chế trong cách chọn bài hát và cách hát, anh còn “bắt” cả hai khách mời phải theo mình. 

Anh khiến Nguyên Thảo vốn nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt trongMùa thu cho em, When I fall in love, khiến Thanh Lam vốn nóng bỏng trở nên dịu ngọt trong Không còn mùa thu, Huyền thoại hồ núi Cốc.(Theo VnE)

Anh khiến Nguyên Thảo vốn nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt trongMùa thu cho em, When I fall in love, khiến Thanh Lam vốn nóng bỏng trở nên dịu ngọt trong Không còn mùa thu, Huyền thoại hồ núi Cốc.(Theo VnE)

Trong công văn gửi tới báo chí ngày 7/9, Đại học Tây Đô khẳng định Đặng Thu Thảo đã tốt nghiệp hệ trung cấp ĐH Tây Đô tháng 5/2012, trúng tuyển vào hệ Cao đẳng ĐH Tây Đô tháng 6/2012 (trong khi giữa tháng 7/2012 cô mới đăng ký dự thi Hoa hậu). Như vậy, việc công bố cô là SV Đại học Tây Đô không có gì sai.

Trong công văn gửi tới báo chí ngày 7/9, Đại học Tây Đô khẳng định Đặng Thu Thảo đã tốt nghiệp hệ trung cấp ĐH Tây Đô tháng 5/2012, trúng tuyển vào hệ Cao đẳng ĐH Tây Đô tháng 6/2012 (trong khi giữa tháng 7/2012 cô mới đăng ký dự thi Hoa hậu). Như vậy, việc công bố cô là SV Đại học Tây Đô không có gì sai.

Tuy nhiên, trong Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học Cao đẳng năm học 2012-2013 dành cho Thu Thảo, do PCT Hội đồng tuyển sinh Nguyễn Văn Quang ký, thì tại mục 9 (Phần hồ sơ nhập học) của giấy này lại ghi: Học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012 là 4.500.000 đồng. Điều này làm dấy lên hoài nghi việc nhà trường ‘khai man làm ẩu’ nên mới xảy ra sai sót hy hữu như vậy?

Tuy nhiên, trong Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học Cao đẳng năm học 2012-2013 dành cho Thu Thảo, do PCT Hội đồng tuyển sinh Nguyễn Văn Quang ký, thì tại mục 9 (Phần hồ sơ nhập học) của giấy này lại ghi: Học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012 là 4.500.000 đồng. Điều này làm dấy lên hoài nghi việc nhà trường ‘khai man làm ẩu’ nên mới xảy ra sai sót hy hữu như vậy?

Thảo Nguyên (tổng hợp)