Báo Mỹ: Hải quân Trung Quốc trang bị hạm pháo PJ-38 130 mm

03/10/2012 07:16
Việt Dũng
(GDVN) - Hạm pháo PJ-38 kiểu mới đã xuất hiện trên tàu khu trục 052D, tầm phóng 29,5 km, thường phóng đạn không dẫn đường, có thể phóng đạn dẫn đường.
Tàu khu trục 052D mới chế tạo của Trung Quốc được cho là đã trang bị hạm pháo PJ-38
Tàu khu trục 052D mới chế tạo của Trung Quốc được cho là đã trang bị hạm pháo PJ-38

Tờ “Phương Đông”, Trung Quốc dẫn nguồn tin từ trang mạng “Strategy Page” Mỹ cho biết, Trung Quốc đang sử dụng hạm pháo kiểu PJ-38 (130 mm) tự chế tạo để thay thế cho hạm pháo kiểu 210 (100 mm) được lắp trên tàu khu trục (và một số ít tàu chiến) của họ.

Hạm pháo 210 là là hạm pháo kiểu ngắn, gọn 100 mm của Pháp mà Trung Quốc sản xuất theo giấy phép (đây là một loại hệ thống tự động hóa nặng 19 tấn, tầm phóng 17 km, tốc độ phóng 78 phát/phút).

Trung Quốc tiến hành cải tiến đối với loại hạm pháo này của Pháp, làm cho nó có thể phóng đạn pháo thông thường, cũng có thể phóng đạn pháo dẫn đường laser, tốc độ phóng được cho là 90 phát/phút. Nhưng, hạm pháo H/PJ87 được cải tiến từ hạm pháo kiểu 210 lại không được sử dụng vì độ tin cậy kém.

Hạm pháo PJ-38 kiểu mới hầu như đã tham khảo công nghệ hạm pháo tự động kiểu AK-130 (130 mm) của Nga. Hạm pháo 130 mm kiểu mới của Trung Quốc trước tiên xuất hiện trên tàu khu trục 052D mới chế tạo.

Trọng lượng tháp pháo của loại hạm pháo 130 mm này hơn 50 tấn, tầm phóng 29,5 km, tốc độ phóng tối đa 40 phát/phút, có thể phóng đạn pháo dẫn đường laser, nhưng thường phóng đạn pháo không dẫn đường.

Hạm pháo kiểu AK-130 của Nga
Hạm pháo kiểu AK-130 của Nga
Việt Dũng