Giết thầy cúng vì không chịu cúng giải bệnh

27/07/2011 23:45
(GDVN) - Thầy cúng không làm lễ giải bệnh cho mình mà còn chửi, bực tức Hải dùng dao đâm trúng cổ ông này khiến nạn nhân chết tại chỗ.
(GDVN) - Thầy cúng không làm lễ giải bệnh cho mình mà còn chửi, bực tức Hải dùng dao đâm trúng cổ ông này khiến nạn nhân chết tại chỗ. 
Ngày 27/7, cơ quan điều tra công an huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đinh Văn Hải (36 tuổi, ở thôn Ra Bàn, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”. 
Đinh Văn Hải tại cơ quan công an
Đinh Văn Hải tại cơ quan công an
Tại cơ quan điều tra huyện Sơn Tây, Hải khai nhận, những ngày qua thường hay bị ốm nên đã nghi cho ông Đinh Văn Dần (57 tuổi, ở cùng thôn) cúng cho Hải ốm. Trưa ngày 26/7, Hải chuẩn bị mọi thứ làm lễ cúng và đến nhà ông Dần nhờ ông đến nhà cúng giải bệnh.
Tuy nhiên trong suốt buổi sáng ngày 26/7, ông Dần lên UBND xã nhận tiền chính sách và đi nhậu rồi ngủ luôn một nhà bạn cùng thôn. Khi Hải tìm thấy ông Dần đang ngủ nhà liền đánh thức dậy, nhưng hai bên lời qua tiếng lại. 
Tức không cúng cho mình mà còn chửi, Hải lạnh lùng dùng con dao nhọn đâm mạnh vào cổ ông Dần. Nạn nhân chết ngay sau đó, còn Hải cầm hung khí gây án đến công an xã Sơn Long đầu thú.
{iarelatednews articleid='8210,8073,7719,7439,7124,6994,6787,6758,6712,6579'}
T.B
alt