Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội: Bắt quả tang siêu trộm "ăn hàng" trên xe buýt

18/09/2012 09:38
Thế Nguyễn
(GDVN) - Chu Xuân Khánh, tay trộm cắp móc túi “có hạng” tại Trạm trung chuyển bến xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội) đã bị bắt và bị đưa đi cải tạo.

Khánh bị tổ số 10 thuộc tổ công tác đặc biệt 142/CATP Hà Nội phát hiện khi đang "thó" chiếc điện thoại của một hành khách đi xe buýt tại trạm trung chuyển bến xe Cầu Giấy.

Ban đầu, Khánh vòng vo, không chịu thừa nhận hành vi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, tổ công tác cũng khiến Khánh phải thừa nhận mánh khóe và chiêu trò trộm cắp. Tuy nhiên, lần này, do không tìm được bị hại nên tổ công tác bàn giao Khánh cho Công an phường Ngọc Khánh tiếp tục đấu tranh và đưa vào diện theo dõi.

Chu Xuân Khánh đã thừa nhận hành vi trộm cắp.
Chu Xuân Khánh đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Hình sự Hà Nội: Điểm mặt các 'siêu trộm' tại sân bay, bến xe buýt

Khoảng 22h ngày 12/9/2012, tổ số 01/142 do đồng chí Đỗ Đắc Tuyến làm tổ trưởng, phát hiện Khánh tháo chạy đến bờ tường cách trạm dừng đỗ xe trung chuyển Cầu giấy khoảng 10m sau khi “ăn hàng”. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong túi quần Khánh có 319 nghìn đồng, đúng với số tiền mà chị Đào Thị Linh đang là sinh viên một trường đại học khai báo.

Tổ công tác đưa Khánh về bàn giao cho Công an phường Ngọc Khánh. Tại đây, gần hai ngày đấu tranh, khai thác, Khánh vẫn ngoan cố, cứng đầu. Chỉ đến khi, lực lượng chức năng thu thập chứng cứ, lục lại các vụ liên quan, tìm bằng được chứng cứ, Khánh mới thừa nhận hành vi.

Hiện, Chu Xuân Khánh đã được CQĐT lập hồ sơ và đưa đi cải tạo.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thế Nguyễn