Trường tiểu học nổi tiếng nhất Bắc Triều Tiên

20/09/2012 19:04
Anh Vũ (Nguồn Chinanews)
(GDVN) - Trường tiểu học Kurata ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đã được thành lập vào năm 1954, là nơi đào tạo ra nhiều thế nhân tài cho Bắc Triều Tiên. Với bề dày lịch sử ấy, Kurata được lãnh đạo Bắc Triều Tiên quan tâm và đầu tư đặc biệt, học sinh ở đây được tiếp xúc với máy vi tính ngay từ cấp tiểu học. Ngoài các môn khoa học tự nhiên và xã hội, Kurata còn đặc biệt coi trọng phát triển năng khiếu của học sinh. Bắc Triều Tiên thực hiện hệ thống giáo dục bắt buộc trong 11 năm bao gồm một năm mẫu giáo mầm non, 4 năm học tiểu học và 6 năm trung học.
Các học sinh tiểu học đang học vẽ trên máy tính.
Các học sinh tiểu học đang học vẽ trên máy tính.
Trường tiểu học Kurata được trang bị cơ sở vật chất hiện đại với phòng học đa phương tiên.
Trường tiểu học Kurata được trang bị cơ sở vật chất hiện đại với phòng học đa phương tiên.
Các học sinh tiểu học chăm chú ghi bài.
Các học sinh tiểu học chăm chú ghi bài.
Đồng phục mùa đông học sinh tiểu học Kurata
Đồng phục mùa đông học sinh tiểu học Kurata
Phòng vui chơi chung của các học sinh tiểu học.
Phòng vui chơi chung của các học sinh tiểu học.
Các học sinh tiểu học trong một buổi diễn văn nghệ. Một cậu bé đứng trên đang biểu diễn nghệ thuật trống truyền thống.
Các học sinh tiểu học trong một buổi diễn văn nghệ. Một cậu bé đứng trên đang biểu diễn nghệ thuật trống truyền thống.
Anh Vũ (Nguồn Chinanews)