Mỹ nữ "váy ngắn" ngành thanh nhạc Bắc Triều Tiên

21/09/2012 19:00
Anh Vũ (Nguồn Chinanews)
(GDVN) - Học viện âm nhạc Kim Tinh tại khu vực Mangyongdae, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên được thành lập vào tháng 11 năm 1966, đã trở thành một trường nghệ thuật chuyên ngành vào năm 1982. Đây là ngôi trường đã tuyển chọn các tài năng âm nhạc từ khắp đất nước để đào tạo thành các nghệ sỹ. Sau quá trình học tập trong nhiều năm, học viện đã đào tạo được một số lượng lớn các tài năng nghệ thuật ở Bắc Triều Tiên, trong đó có cả nhóm nhạc Moranbong nổi tiếng.
Một giáo viên trong trang phục truyền thống đang dạy học sinh chơi đàn dân gian.
Một giáo viên trong trang phục truyền thống đang dạy học sinh chơi đàn dân gian.
Mỹ nữ nhạc viện Kim Tinh biểu diễn trong trang phục truyền thống.
Mỹ nữ nhạc viện Kim Tinh biểu diễn trong trang phục truyền thống.
Tiết mục hát tốp ca.
Tiết mục hát tốp ca.
Mỹ nữ nhạc viện Kim Tinh biểu diễn với trang phục váy ngắn sặc sỡ
Mỹ nữ nhạc viện Kim Tinh biểu diễn với trang phục váy ngắn sặc sỡ
Một buổi tập chơi nhạc cụ của các mỹ nữ nhạc viện Kim Tinh.
Một buổi tập chơi nhạc cụ của các mỹ nữ nhạc viện Kim Tinh.
Nét đẹp tuổi thiếu niên
Nét đẹp tuổi thiếu niên
Mỹ nữ múa trống.
Mỹ nữ múa trống.
Một buổi luyện thanh của các sinh viên nhạc viện.
Một buổi luyện thanh của các sinh viên nhạc viện.
Anh Vũ (Nguồn Chinanews)