Mancini run sợ trước sức mạnh của Arsenal

23/09/2012 15:38
Ánh Tuyết
(GDVN) - Trước trận đấu giữa Man City và Arsenal tối nay trên sân Etihad, HLV Mancini tỏ ra hết sức e ngại trước sức mạnh của đội bóng đến từ London.
Arsenal đang có phong độ ấn tượng trong thời gian qua với những chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, trận đấu gần nhất ở giải ngoại hạng Anh, Pháo thủ đã hủy diệt Southampton với tỉ số của một set tennis 6-1. Còn với Man City, người ta đang nói đến một cuộc khủng hoảng cả về phong độ thi đấu trên sân cỏ lẫn những vấn đề phía hậu trường. Thầy trò Mancini chỉ thắng được 1 trận trong 4 trận gần nhất và để lọt lưới đến 11 bàn chỉ trong 6 trận mới đây. Không những thế, sau trận thua Real Madrid ở Champions League, những Joe Hart và Balotelli đang có dấu hiệu bật lại ông thầy người Ý.

Arsenal đang bay cao cùng các tân binh Podolski và Cazorla.
Arsenal đang bay cao cùng các tân binh Podolski và Cazorla.

Đang lúc túng quẫn, Man Xanh phải tiếp một Pháo thủ trên đà hưng phấn, HLV Mancini cũng cho rằng đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất của The Citizens trên con đường bảo vệ ngôi vương ngoại hạng Anh: “Họ là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất trên thế giới. Họ đã chơi rất hay trước Liverpool ngay tại Anfield. Sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn của chúng tôi bởi họ rất mạnh, đặc biệt trong những tình huống phản công.”

HLV Mancini tỏ ra hết sức e ngại trước sức mạnh của Pháo thủ.
HLV Mancini tỏ ra hết sức e ngại trước sức mạnh của Pháo thủ.
“Họ mất Van Persie và Song nhưng tôi nghĩ họ vẫn là một ứng cử viên cho chức vô địch bởi họ có những cầu thủ chất lượng trong đội hình và ít phải chịu áp lực hơn các đội bóng khác rất nhiều. Tôi rất thích Podolski, Cazorla và Giroud. Họ đã có một kỳ chuyển nhượng thành công với những tân binh chất lượng đó. Theo tôi, Arsenal đang rất mạnh mẽ.”

“Van Persie là một cầu thủ hàng đầu, cậu ấy có thể ghi được một hay hai bàn thắng trong mỗi trận đấu. Nếu bạn có Van Persie trong đội hình, bạn có rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng năm nay họ đã mang về ba cầu thủ chất lượng. Tôi nghĩ họ còn mạnh hơn cả mùa trước." 
Ánh Tuyết