Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Chỉ vì đổ rác không đúng quy định, 2 người chết, 1 người bị thương

23/09/2012 18:21
Minh Anh
(GDVN) - Do mâu thuẫn bột phát, Nguyễn Văn Dương (SN 1982) dùng dao nhọn giết chết 2 hàng xóm và làm một người khác bị trọng thương.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, sự việc xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 22/9, tại thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên. Bước đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn bột phát, Nguyễn Văn Dương (SN 1982, ở địa chỉ trên) dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào lưng anh Đinh Văn Mai (SN 1965, ở cùng địa chỉ). Anh Mai bỏ chạy về nhà. Vương Văn Khải (SN 1982, là em vợ anh Mai) ra can ngăn, bị Dương dùng dao đâm vào ngực trái, anh Khải gục tại chỗ.

Sự việc chưa dừng lại, anh Đinh Văn Giáp (SN 1964, anh trai của Mai) can ngăn cũng bị Dương dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái. Hậu quả anh Vương Văn Khải và Đinh Văn Giáp chết trên đường đi cấp cứu. Anh Đinh Văn Mai bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Trên cơ sở lấy lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng bắt nguồn từ sự việc chị Vương Thị Thảo (SN 1971, vợ anh Đinh Văn Mai) đổ rác ở cạnh tường đầu thôn. Ông Nguyên Văn Lân (SN 1956, là bố đẻ của Dương), là trưởng thôn nhắc chị Thảo đổ rác không đúng nơi quy định. Đến khoảng 19h45 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Dương ở trong nhà đi ra ngõ nói “Đứa nào gọi bố tao ra chửi thì tao đánh cho vỡ mồm”.

Chị Thảo nghe thấy Dương nói vậy thì bước tới, hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Trần Văn Giao (SN 1973, ở ngõ 136, phường Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai (là con rể ông Lân) cũng ra góp lời. Đỉnh điểm của sự việc, anh Giao có tát chị Thảo 2 cái vào mặt. Chị Thảo về nhà kêu to, anh Mai gọi điện cho Khải đến cùng giải quyết. Diễn biến tiếp theo của sự việc xảy ra như đã nêu.

Công an huyện Phú Xuyên đã bắt Dương, thực hiện khám nghiệm tử thi và thu giữ vật chứng của vụ án.
Minh Anh