Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bế cháu bị vấp ngã, bà nội tử vong vì lao người cứu cháu

25/09/2012 14:49
Theo VietNamNet
Đang bế cháu, bà nội bị vấp ngã làm văng em bé sơ sinh xuống lầu. Xả thân lao theo cứu cháu, bà rơi xuống đất tử vong, còn cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin về ca tai nạn đáng thương trên được Bác sĩ Trần Đắc Nguyên Anh, Chuyên khoa Nội – Nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết sáng ngày 25/9.
Bà nội của em bé trên là người Newzeland. Khi nghe tin con trai lấy vợ Việt Nam và vừa sinh con thì vô cùng mừng rỡ, bay sang thăm cháu.
Nhà của con trai là một căn hộ chung cư ngụ tại quận Phú Nhuận. Ai ngờ trong lúc bế cháu, bà nội chẳng may vấp té làm văng cháu rơi xuống giếng trời của khu chung cư.
Hốt hoảng với ý nghĩ bằng mọi giá phải chụp lại cháu bé, người bà đã không kể nguy hiểm lao theo.
Kết cục cả hai bà cháu bị rơi xuống đất. Bà chết ngay tại chỗ, cháu bé được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nguy kịch.
Hiện nay, sau vài tuần điều trị tích cực do bị chấn thương gây xuất huyết màng não em bé đã tỉnh.
Theo bác sĩ Anh, bệnh nhi đã qua cơn hiểm nghèo và có khả năng sống sót nhưng có thể bị di chứng về sau này.
Theo VietNamNet