Dự án nghìn tỷ The Pride: Hoàn thiện năm 2012 là "không tưởng"

28/09/2012 13:05
H.T (tổng hợp)
(GDVN) - Khởi công từ năm 2009, dự kiến hoàn thành bàn giao nhà vào đầu năm 2012, nhưng đến thời điểm này, chung cư cao cấp The Pride với tổng vốn đầu tư lên đến 3.200 tỷ vẫn chưa xây xong phần thô. Theo nhận định của giới xây dựng, với tiến độ này, việc hoàn thiện dự án này trong 1,2 năm tới vẫn là điều "không tưởng".
Dự án The Pride bao gồm 04 tòa tháp cao 35 và 45 tầng (không kể tầng hầm). Khối tháp 45 tầng được bố trí tại trung tâm dự án. 4 tòa tháp sử dụng chung một khối đế 6 tầng và 1 tầng hầm.
Dự án The Pride bao gồm 04 tòa tháp cao 35 và 45 tầng (không kể tầng hầm). Khối tháp 45 tầng được bố trí tại trung tâm dự án. 4 tòa tháp sử dụng chung một khối đế 6 tầng và 1 tầng hầm.
Dự án tọa lạc tại khu đô thị mới An Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội với quy mô 31,5 ha, tổng mức đầu tư là 3.200 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu Tư Hải Phát làm chủ đầu tư.
Dự án tọa lạc tại khu đô thị mới An Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội với quy mô 31,5 ha, tổng mức đầu tư là 3.200 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu Tư Hải Phát làm chủ đầu tư.
Được khởi công vào năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa xây xong phần thô.
Được khởi công vào năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa xây xong phần thô.
Theo thiết kết, tầng 1, 2 của khối đế tòa nhà là trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và các khu vực phụ trợ, tầng 3 và 4 bố trí các khu vực đỗ xe và các dịch vụ khác, tầng 5 được bố trí các khu vực thể thao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bể bơi với diện tích 744m2 và khu vực hoạt động công cộng của cộng đồng dân cư tòa nhà và cây xanh, tầng 6 là dịch vụ nhà ở, văn phòng cho thuê...
Theo thiết kết, tầng 1, 2 của khối đế tòa nhà là trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và các khu vực phụ trợ, tầng 3 và 4 bố trí các khu vực đỗ xe và các dịch vụ khác, tầng 5 được bố trí các khu vực thể thao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bể bơi với diện tích 744m2 và khu vực hoạt động công cộng của cộng đồng dân cư tòa nhà và cây xanh, tầng 6 là dịch vụ nhà ở, văn phòng cho thuê...
Tòa tháp 45 tầng hiện mới chỉ xây dựng đến tầng 5.
Tòa tháp 45 tầng hiện mới chỉ xây dựng đến tầng 5.
Công trường ngổn ngang nhưng không có dấu hiệu thi công.
Công trường ngổn ngang nhưng không có dấu hiệu thi công.
3 tòa tháp 35 tầng còn lại hiện đã xây xong phần thô.
3 tòa tháp 35 tầng còn lại hiện đã xây xong phần thô.
Toàn cảnh tổ hợp The Pride đang thi công với tiến độ rùa bò.
Toàn cảnh tổ hợp The Pride đang thi công với tiến độ rùa bò.
Tòa tháp cao nhất 45 tầng ngay cả phần thô còn chưa hoàn thiện.
Tòa tháp cao nhất 45 tầng ngay cả phần thô còn chưa hoàn thiện.
Theo nhận định của giới xây dựng, với tiến độ này, việc hoàn thiện dự án này trong 1,2 năm tới vẫn là điều "không tưởng".
Theo nhận định của giới xây dựng, với tiến độ này, việc hoàn thiện dự án này trong 1,2 năm tới vẫn là điều "không tưởng".
H.T (tổng hợp)