Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Đánh sập sòng bạc “quý bà”, bắt 25 đối tượng

26/09/2012 18:19
Khi các trinh sát bất ngờ ập vào một căn nhà nằm sâu trong hẻm, hàng chục con bạc (đa số là phụ nữ) tháo chạy tán loạn. Lực lượng công an lập tức khép chặt vòng vây, bắt giữ 25 đối tượng cùng tang vật giải về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Ngày 26/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao 25 đối tượng cùng tang vật trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc dành cho “quý bà” vừa bị triệt phá chiều 25/9, cho Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, sau một qua thời gian theo dõi, lúc 15g30 ngày 25/9, các trinh sát thuộc Đội 5 (PC45) bất ngờ ập vào ngôi nhà số 52/15/13 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức sát phạt đỏ đen. Tang vật thu giữ gồm: 58 triệu đồng, 19 ĐTDĐ các loại, 3 bộ bài…

Theo cơ quan điều tra, sòng bạc này do “nữ quái” Lý Thị Huệ (tức Lệ, SN 1967, ngụ số 15/15 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình) đứng ra tổ chức. Sòng bạc này đã hoạt động lâu nay, tuy nhiên phải qua một thời gian dài theo dõi công an mới triệt phá thành công.

Đánh sập sòng bạc “quý bà”, bắt 25 đối tượng, An ninh Xã hội, danh bac, to chuc danh bac, con bac, song bac, ly thi hue, nguyen thi tam, bao, an ninh, cong an, vn

Nguyễn Thị Tâm - đối tượng làm cái tại sòng bạc (ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, Huệ từng thuê ngôi nhà số 154/31/10/1 đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình để tổ chức sòng bạc, nhưng do bị công an “sờ gáy” nên Huệ chuyển đi nơi khác. Sau đó, Huệ đến thuê ngôi nhà số 52/15/13 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường hường 15, quận Tân Bình tiếp tục lập sòng bài cho các con bạc khát nước sát phạt, dưới hình thức chơi bài cào 3 lá.

Huệ khai nhận, ổ bạc này hoạt động từ cuối tháng 8/2012 đến nay, thu hút mỗi ngày từ 20 đến 30 con bạc, phần lớn là phụ nữ, đến đây sát phạt. Sòng bạc hoạt động từ 12g trưa đến 20g đêm, mỗi ván con bạc đặt cửa từ 100 - 500 nghìn đồng.

Mặc dù Huệ là người tổ chức sòng bạc, nhưng người đứng ra làm cái là Nguyễn Thị Tâm (SN 1946, ngụ đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, thường gọi là Xí).

Theo thỏa thuận, Tâm vừa làm cái và cũng là người trực tiếp ăn thua với các con bạc bằng cách “cáp độ” và tự tay chia bài. Riêng mỗi con bạc tham gia sát phạt phải nộp cho Huệ tiền “lệ phí” 50.000 đồng, người thắng bạc nộp 100.000 đồng/ván. Hàng ngày Huệ thu tiền ăn xâu của các con bạc trên 1,5 triệu đồng.

Hưng Văn (Khampha.vn)