Đại chiến Arsenal - Chelsea:

Arsenal sướng như bắt được vàng vì Drogba đã rời Chelsea

28/09/2012 07:42
Tuấn Anh
(GDVN) - HLV Wenger và các học trò đang rất tự tin trước cuộc tiếp đón Chelsea cuối tuần này vì khắc tinh Didier Drogba đã sang Trung Quốc thi đấu.
Khi còn thi đấu cho The Blues, tiền đạo người Bờ Biển Ngà luôn là nỗi sợ hãi đối với hàng thủ của Arsenal mỗi lần trận derby London diễn ra. Bằng chứng là ‘Voi rừng’ đã ghi đến 13 bàn thắng trong 14 trận đấu với Pháo thủ. Trong 14 trận đấu đó, Chelsea chỉ thua đúng 1 trận. Rộng hơn nữa, trong 33 trận đấu mới nhất giữa hai đội bóng của thành London, Chelsea thắng 7, hòa 3 và chỉ để thua 1 trận nếu có Drogba trong đội hình. Nếu Chelsea vắng mặt Drogba, Arsenal thắng đến 13 trận, hòa 9 trận và không để thua trận nào.

Drogba luôn là nỗi sợ hãi với hàng thủ Arsenal khi còn khoác áo Chelsea.
Drogba luôn là nỗi sợ hãi với hàng thủ Arsenal khi còn khoác áo Chelsea.


Mùa Hè vừa rồi, sau khi lập đại công giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League, Drogba đã sang Trung Quốc thi đấu cho câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước cuộc tiếp đón Chelsea cuối tuần này tại Emirates, HLV Arsene Wenger tỏ ra hết sức tự tin vì ‘khắc tinh’ của Pháo thủ đã không còn thi đấu cho The Blues.

“Tôi không rõ Chelsea có thấy nhớ cậu ấy hay không chứ chúng tôi thì không bởi cậu ấy đã gây ra không ít thiệt hại cho chúng tôi”, Giáo sư phát biểu trên Sky Sports. “Chelsea vẫn còn có Fernando Torres và Daniel Sturridge trên hàng công nhưng rõ ràng là họ không thể nguy hiểm bằng Drogba được.”

Pháo thủ đang có cơ hội lớn để đánh bại Chelsea vào thứ Bảy tới khi họ được chơi trên sân nhà và cũng đang có phong độ rất cao trong thời gian qua. Thêm vào đó, đối thủ Chelsea của thầy trò HLV Wenger vừa phải đón nhận cú sốc tâm lý lớn khi đội trưởng John Terry của họ vừa bị FA cấm thi đấu 4 trận và nộp phạt 220 nghìn bảng vì hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.
Tuấn Anh