Trung Quốc tăng gấp đôi tiền bồi thường cho nạn nhân tai nạn đường sắt

30/07/2011 00:21
(GDVN) - Số tiền đền bù cho thân nhân của những người đã thiệt mạng sẽ tăng từ 500.000 NDT lên 915.000 NDT tương đương với khoảng 143.000 USD, chừng 2,86 tỷ VNĐ

(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã ngày 29/7, Trung Quốc đã tăng tiền bồi thường lên gấp đôi cho các thân nhân của các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tốc độ cao một tuần trước ở Ôn Châu, Chiết Giang.

Số tiền đền bù cho thân nhân của những người đã thiệt mạng sẽ tăng từ 500.000 NDT lên 915.000 NDT tương đương với khoảng 143.000 USD (chừng 2,86 tỷ VNĐ).

Thân nhân của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn
Thân nhân của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai
nạn đường sắt tại Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, đại diện Chính phủ Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về đền bù thiệt hại về người cho thân của những người đã chết trong vụ hai tàu cao tốc đâm nhau hôm 23/7 tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang làm 40 người thiệt mạng và 191 người bị thương.

Khoảng bồi thường trên bao gồm chi phí bồi thường nhân mạng, chi phí tang lễ, bồi thường cho sự mất mát tình cảm của thân nhân các nạn nhân và hỗ trợ một lần chi phí sinh hoạt cho con cái các nạn nhân.

Bộ Đường sắt Trung Quốc sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm chi trả tiền bồi thường. Hiện chính phủ Trung Quốc cũng đang xúc tiến đàm phán bồi thường cho những người bị thương trong vụ tai nạn.

Trước đó, báo chí Trung Quốc đã đưa tin cho biết người dân nước này đã từ chối nhận số tiền bồi thường 500.000 NDT cho thân nhân những người đã thiệt mạng vì cho rằng chính phủ không minh bạch trong việc làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố.

{iarelatednews articleid='9051,8914,5336,5038,1859'}

Nguyễn Hường
(Theo Tân Hoa Xã)

alt