Kinh ngạc với thiết kế tàu ngầm đầu tiên của người Nga

28/09/2012 11:09
Lê Mai
(GDVN) - Chiếc tàu ngầm đầu tiên của người Nga và có lẽ cũng là thiết kế tàu ngầm đầu tiên của thế giới xuất hiện tại Liên Xô và năm 1721. Ban đầu, người ta gọi đó là "tàu ẩn giấu". Chiếc tàu ngầm này từng được thử nghiệm dưới sự chứng kiến của vua Pi ốt Đại Đế tại một địa điểm gần thành phố Saint Petersburg.
Thiết kế của chiếc tàu trong bề ngoài giống như một chiếc thùng ủ rượu vang
Thiết kế của chiếc tàu trong bề ngoài giống như một chiếc thùng ủ rượu vang
Những thiết bị tiện dụng cơ bản như mái chèo, hệ thống thông khí, cửa quan sát, thiết bị báo... đều có đủ
Những thiết bị tiện dụng cơ bản như mái chèo, hệ thống thông khí, cửa quan sát, thiết bị báo... đều có đủ
Bên trong tàu có thể chở được từ 4 đến 8 người
Bên trong tàu có thể chở được từ 4 đến 8 người
Vọng quan sát
Vọng quan sát
Hệ thống thông gió
Hệ thống thông gió
Tay chèo
Tay chèo
Bia ghi công trình, năm thử nghiệm
Bia ghi công trình, năm thử nghiệm
Hình ảnh chiếc tàu nằm ngang
Hình ảnh chiếc tàu nằm ngang
Lê Mai