Bạc Hy Lai chính thức bị khai trừ đảng tịch, giao cho cơ quan điều tra

28/09/2012 19:32
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Bạc Hy Lai đã trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua người nhà nhận hối lộ với nhiều khoản tiền lớn, có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, sử dụng cán bộ tùy tiện gây hậu quả nghiêm trọng.
Tân Hoa Xã ngày 28/9 đưa tin, hôm nay 28/9 Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức họp nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kỷ luật trung ương về việc Bạc Hy Lai, cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Trùng Khánh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và ra nghị quyết khai trừ đảng tịch, bãi bỏ mọi chức vụ và giao cho cơ quan tư pháp điều tra, xử lý các vấn đề tội phạm liên quan đến Bạc Hy Lai theo đúng trình tự quy định của pháp luật Trung Quốc.

Bạc Hy Lai chính thức bị khai trừ đảng tịch và bãi miễn mọi chức vụ trong đảng cũng như chính quyền
Bạc Hy Lai chính thức bị khai trừ đảng tịch và bãi miễn mọi chức vụ trong đảng cũng như chính quyền

Trước đó, ngày 10/4/2012 Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi nghe báo cáo vụ Vương Lập Quân – cựu Phó thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh chạy vào Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đã quyết định cách chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh của Bạc Hy Lai và giao cho Ủy ban Kỷ luật trung ương tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện tại, theo quyết định mới nhất này Bạc Hy Lai đã bị khai trừ đảng tịch, khai trừ khỏi Ban Chấp hành trung ương, bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội và mọi chức vụ khác trong đảng cũng như chính quyền.

Theo kết luận của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Trong thời gian đảm nhiệm công tác tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Bộ Thương Mại và thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đã lạm dụng quyền lực mưu lợi cá nhân, lạm quyền trong vụ Vương Lập Quân trốn vào Lãnh sự quán Mỹ và Cốc Khai Lai cố ý giết người.

Cũng theo kết luật này, Bạc Hy Lai đã trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua người nhà nhận hối lộ với nhiều khoản tiền lớn, có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, sử dụng cán bộ tùy tiện gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, trong thông cáo báo chí sau hội nghị Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm Bạc Hy Lai thể hiện nghiêm túc chủ trương duy trì nghiêm kỷ luật trong đảng và quản lý nhà nước theo hiến pháp, pháp luật, kiên quyết chống lại hiện tượng tham ô, hủ bại. Nghị quyết cũng kêu gọi người dân nước này đoàn kết và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)