Được bà đưa ra công viên Nghĩa Đô sau giờ tan học, tại đây các bé được vui chơi cùng bạn bè, được nhảy múa, ca hát thỏa thích. |
Chơi chong chóng cùng ông là một sở thích của bé trai này. |
Cùng bạn chạy nhảy, nô đùa. Những ngày cận kề Tết trung thu như thế này các em càng háo hức hơn để vui chơi. |
“Bà mua đèn ông sao cho cháu nhé”. |
Các em lớn hơn chơi trò đu dây thử cảm giác mạnh. |
Nô đùa cùng em. |
Đeo mặt nạ để dọa bạn. |
Bập bênh cùng bạn. |
Bay nhảy với bóng bay là những sở thích của các em nhỏ. |
Tại các quận, huyện ở Hà Nội những ngày này thường dựng các sân khấu ngoài trời để tổ chức Tết trung thu các các cháu, trong ảnh là một bé gái nô đùa trước ánh đèn điện tại một sân khấu ngoài trời của Quận Cầu Giấy. |
Được bố mua đèn ông sao sớm. |
Xuân Trung