Trung Quốc khởi công xây dựng phi pháp ngoài Hoàng Sa

01/10/2012 09:30
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 30/9 đưa tin, chính quyền cái gọi là thành phố Tam Sa do Trung Quốc thành lập phi pháp đã tổ chức khởi công xây dựng trái phép các công trình cơ sở hạ tầng và nhà cửa trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV). Trung Quốc đã đầu tư 18,7 triệu tệ để xây dựng 3500 mét vuông nhà ở dành cho giới chức chính quyền đồn trú trái phép trên đảo Phú Lâm, 5 km đường ống cấp thoát nước và 1 nhà máy lọc nước biển công suất 1000 mét khối 1 ngày cung cấp nước ngọt cho đảo. Giới chức cái gọi là thành phố Tam Sa đồng thời cũng lên kế hoạch xây dựng hệ thống giao thông đường không, đường biển từ đảo Hải Nam ra Phú Lâm, Hoàng Sa nhằm phục vụ âm mưu độc chiếm Hoàng Sa, Biển Đông lâu dài.
Giới chức Trung Quốc đồn trú trái phép tại Phú Lâm, Hoàng Sa tổ chức khởi công xây dựng phi pháp nhà ở, công trình cấp thoát nước ngoài đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Giới chức Trung Quốc đồn trú trái phép tại Phú Lâm, Hoàng Sa tổ chức khởi công xây dựng phi pháp nhà ở, công trình cấp thoát nước ngoài đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Trung Quốc động thổ xây dựng trái phép tại Phú Lâm, Hoàng Sa
Trung Quốc động thổ xây dựng trái phép tại Phú Lâm, Hoàng Sa
Tiêu Kiệt, Bí thư kiêm Thị trưởng cái gọi là thành phố Tam Sa do Trung Quốc thành lập phi pháp phát biểu trong lễ động thổ
Tiêu Kiệt, Bí thư kiêm Thị trưởng cái gọi là thành phố Tam Sa do Trung Quốc thành lập phi pháp phát biểu trong lễ động thổ
Lực lượng vũ trang, công nhân, cán bộ do Trung Quốc đưa ra đồn trú trái phép ngoài Phú Lâm, Hoàng Sa
Lực lượng vũ trang, công nhân, cán bộ do Trung Quốc đưa ra đồn trú trái phép ngoài Phú Lâm, Hoàng Sa
Tiêu Kiệt (phải) và Chính ủy cái gọi là khu phòng thủ Tam Sa trồng dừa trên đảo Phú Lâm và quay phim, chụp ảnh tuyên truyền bóp méo về chủ quyền Biển Đông
Tiêu Kiệt (phải) và Chính ủy cái gọi là khu phòng thủ Tam Sa trồng dừa trên đảo Phú Lâm và quay phim, chụp ảnh tuyên truyền bóp méo về chủ quyền Biển Đông
Giới lãnh đạo cái gọi là thành phố Tam Sa và khu phòng thủ Tam Sa, trong đó có cả Lưu Đường (thứ 2 từ trái sang), hiện là chỉ huy trường quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép ít nhất 5 bãi đá ngoài Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cắt bánh trung thu tổ chức trái phép ngoài Hoàng Sa
Giới lãnh đạo cái gọi là thành phố Tam Sa và khu phòng thủ Tam Sa, trong đó có cả Lưu Đường (thứ 2 từ trái sang), hiện là chỉ huy trường quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép ít nhất 5 bãi đá ngoài Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cắt bánh trung thu tổ chức trái phép ngoài Hoàng Sa
Trung Quốc tổ chức văn nghệ Trung thu, Quốc khánh cho lực lượng đồn trú trái phép tại Hoàng Sa
Trung Quốc tổ chức văn nghệ Trung thu, Quốc khánh cho lực lượng đồn trú trái phép tại Hoàng Sa
Trung Quốc tổ chức đón Trung thu, Quốc khánh trái phép tại Hoàng Sa
Trung Quốc tổ chức đón Trung thu, Quốc khánh trái phép tại Hoàng Sa
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)