Bão Nock-Ten còn cách đất liền 110km

30/07/2011 08:30
(GDVN) – Hồi 13 giờ ngày 30/7, bão Nock-Ten cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 11, cấp 12.

(GDVN) – Hồi 13 giờ ngày 30/7, bão Nock-Ten cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 11, cấp 12.

{iarelatednews articleid='8898,9007,8848,8820,8743,8670'}

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ vừa cho biết, hồi 13 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão số 3, tại trạm đảo Cô Tô có gió mạnh 15m/s (cấp 7), giật 27m/s (cấp 10); ở trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh 20m/s (cấp 8), giật 24m/s (cấp 9); Văn Lý (Nam Định) 15m/s (cấp 6), giật 22m/s (cấp 9); Thái Bình 12m/s (cấp 6), giật cấp 8.

alt
Bão Nock-Ten còn cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 110km về phía Đông.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy khoảng chiều và tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Thái Bình - Hà Tĩnh, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 102,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Tại thời điển 12h50 ngày 30/7, nguồn tin từ Quảng Bình: hiện tại đã có mưa to và gió lớn. Hiện người dân đang gấp rút hoàn thành những công việc cơ bản để đối phó với cơn bão số 3.

Nguồn tin từ trong TX. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết hiện trời đang mưa khá nặng hạt tuy nhiên chưa có gió, bầu trời âm u.

Tin từ TP Vinh ( tỉnh Nghệ An): Tại thành phố Vinh đang có mưa to nhưng chưa có gió. Tuy nhiên theo một người dân nơi đây nhiều tuyến phố đã bị ngập khiến hoạt động giao thông, bị ngừng trệ.

Tin từ TP. Thanh Hóa (tỉnhThanh Hóa): Hiện đang có mưa lất phất và chưa có gió lớn. Tuy nhiên, người dân ở đây đã chuẩn bị đón bão bằng cách: chặt cây lớn có thể bị đổ, lấy các bao cát đè lên mái nhà để chống bị gió cuốn. 

Tin từ TP. Hải Phòng: Mưa vẫn còn nhỏ nhưng đã có gió to.

Theo thông tin dự báo thời tiết của Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Bão số 3 hiện đang di chuyển theo hướng tây về phía vùng biển Thanh Hóa – Nghệ An với tốc độ 20 -25 km/h.

Nguyễn Vũ - Tuấn Nam