Dân Indonesia xẻ thịt hàng chục cá voi mắc cạn

03/10/2012 13:17
Anh Vũ (Nguồn AFP)
(GDVN) - Những người dân Indonesia trên một hòn đảo xa xôi đã dùng thịt những con cá voi hoa tiêu chết do mắc cạn để làm thức ăn.
Tờ The Straits Times xuất bản tại Singapore ngày 3/10 đưa tin, tổng cộng đã có 44 con cá voi hoa tiêu mắc cạn vào cuối ngày 2/10 trên đảo Savu - nơi người dân thường săn bắn chúng làm thức ăn ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia.
44 con cá voi hoa tiêu đã mắc cạn ở Indonesia.
44 con cá voi hoa tiêu đã mắc cạn ở Indonesia.
Những người dân Indonesia trên hòn đảo xa xôi này đã sử dụng thịt những con cá voi hoa tiêu đã chết để làm thức ăn.
Khoảng 11 con cá voi đã bị mổ thịt làm thức ăn.
Khoảng 11 con cá voi đã bị mổ thịt làm thức ăn.
"Người dân địa phương cho đến nay đã xẻ thịt khoảng 11 con cá voi và có thể sử dụng làm thức ăn" - Trưởng Văn phòng thủy sản Savu, Dominggus Widu Hau cho biết - "Khi ngư dân địa phương tìm thấy chúng trước khi nửa đêm, chúng vẫn còn sống, nhưng đã muộn và không có đủ người để giúp chúng trở lại."
Người dân đổ ra xem cá voi mắc cạn.
Người dân đổ ra xem cá voi mắc cạn.

Hơn một chục ngư dân, hải quân và cảnh sát vẫn cố gắng vào chiều hôm qua để cứu 3 con cá voi còn sống sót.
Theo các nhà sinh học biển, cá voi hoa tiêu thường bị mắc cạn hàng loạt khi chúng đi theo đàn với số lượng đông, đặc biệt là nếu một con bị mắc cạn, những con cá voi khác sẽ đi theo để giúp.
Anh Vũ (Nguồn AFP)