Khu trục hạm tên lửa RSS Stalwart (72) của Singapore thăm Australia

04/10/2012 12:54
Độc giả: Hải Long
(GDVN) - Từ 29/9 đến 02/10/2012, Khu trục hạm tên lửa RSS Stalwart (72) của Hải quân Singapore đã và sẽ có chuyến thăm tại thành phố cảng Sydney của Australia. Đây là chuyến viếng thăm của chiến hạm RSS Stalwart (72) sau khi nó vừa tham gia cuộc tập trận mang tên Kakadu vừa được tổ chức tại Darwin.
Khu trục hạm tên lửa RSS Stalwart (72) của Hải quân Singapore là sản phẩm của tập đoàn ST Engineering (Marine).
Khu trục hạm tên lửa RSS Stalwart  (72) của Hải quân Singapore là sản phẩm của tập đoàn ST Engineering (Marine).
RSS Stalwart (72) thuộc các khu trục hạm lớp Formidable
RSS Stalwart (72) thuộc các khu trục hạm lớp Formidable
RSS Stalwart (72) có lượng giãn nước 3,200 tấn
RSS Stalwart (72)  có lượng giãn nước 3,200 tấn
RSS Stalwart (72) có chiều dài 114.8 mét, có thể chở theo 1 trực thăng đa năng S-70B Seahawk . RSS Stalwart (72) có tốc độ tối đa 27 knots (50 km/h; 31 mph), tầm hoạt động 7,800 km
RSS Stalwart (72) có chiều dài 114.8 mét, có thể chở theo 1 trực thăng đa năng S-70B Seahawk . RSS Stalwart (72) có tốc độ tối đa 27 knots (50 km/h; 31 mph), tầm hoạt động 7,800 km

Độc giả: Hải Long