Dân Trung Quốc chen nhau đi chơi Vạn Lý Trường Thành

04/10/2012 19:07
Anh Vũ (Nguồn QQ)
(GDVN) - Trong đợt nghỉ lễ kéo dài từ ngày 30/9 đến ngày 7/10, hàng chục ngàn người dân Trung Quốc đã đổ về thăm quan di tích Vạn Lý Trường Thành, bức tường thành nổi tiếng được xây bằng đất và đá của Trung Quốc. Người ta có thể dễ dàng thấy dọc theo công trình này trong những ngày nghỉ lễ là cảnh tượng chen chúc nhau của những dòng khách du lịch. Từ khu vực để xe cho đến tường thành đều có những dòng người đông đúc.
Bức tường thành được xây dựng từ thời Tần Thủy Hoàng trở thành điểm đến của hàng chục ngàn người dân trong dịp nghỉ lễ.
Bức tường thành được xây dựng từ thời Tần Thủy Hoàng trở thành điểm đến của hàng chục ngàn người dân trong dịp nghỉ lễ.
Các du khách chen chúc nhau trong suốt một đoạn tường thành dài.
Các du khách chen chúc nhau trong suốt một đoạn tường thành dài.
Theo ước tính, trong đợt nghỉ lễ này, khu Vạn Lý Trường Thành đã đón khoảng 81.000 khách du lịch, tăng thêm khoảng 12.000 người kể từ ngày 2/10.
Theo ước tính, trong đợt nghỉ lễ này, khu Vạn Lý Trường Thành đã đón khoảng 81.000 khách du lịch, tăng thêm khoảng 12.000 người kể từ ngày 2/10.
Người đi lên, người đi xuống tấp nập.
Người đi lên, người đi xuống tấp nập.
Những dòng người cứ nối chân nhau đi thăm quan Vạn Lý Trường Thành.
Những dòng người cứ nối chân nhau đi thăm quan Vạn Lý Trường Thành.
Khu vực để xe của các đoàn khách du lịch cũng không kém phần đông đúc.
Khu vực để xe của các đoàn khách du lịch cũng không kém phần đông đúc.
Vạn Lý Trường Thành chật cứng người trong "tuần lễ vàng".
Vạn Lý Trường Thành chật cứng người trong "tuần lễ vàng".
Anh Vũ (Nguồn QQ)