HLV Roy Hodgson thống thiết xin lỗi Rio Ferdinand

05/10/2012 11:12
Phù Sa (DT)
HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson vừa phải đưa ra lời xin lỗi đối với trung vệ Rio Ferdiand do vị chiến lược gia này đã đưa ra những lời nói không đúng mực tại chuyến tầu điện ngầm trở về sau khi đi xem trận đấu của Arsenal với Olympiacos
Trong chuyến tầu điện ngầm trở về nhà sau khi đi xem trận đấu giữa Man City và Dortmund, Roy Hodgson đã không ngần ngại tán gẫu với các vị khách trên tàu về sự nghiệp thi đấu quốc tế của hậu vệ M.U. Vị thuyền trưởng của “Tam sư” cho rằng cơ hội khoác áo tuyển Anh của Rio Ferdinand đã chấm dứt.
 
Hodgson đã phải xin lỗi công khai sau phút dại miệng
Hodgson đã phải xin lỗi công khai sau phút dại miệng

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở khuôn khổ của một cuộc nói chuyện phiếm khi có một hành khách đã ghi âm lại và tung ra cho các phương tiện truyền thông Anh. Hành động của Hodgson được xem là hành vi làm nhục công khai người khác. Và với vị thế của mình vị thuyền trưởng của  “Tam sư” đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi.

Tôi đã cố gắng liên lạc với Rio Ferdinand. Cậu ấy xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ tôi khi nói ra việc loại trừ cậu ấy theo cách đó. Tôi sẽ gửi tới cậu ấy lời xin lỗi của mình”. Hogson cũng cho biết đó chỉ mà cuộc tán gẫu và ông mong Rio sẽ hiểu và thông cảm. “Tôi không có ý định như vậy, cậu ấy có thể hiểu sai và quay lưng lại với chúng tôi ngay cả khi chúng tôi không có cậu ấy. Giờ đây chúng tôi sẽ phải đợi chờ để biết được liệu Rio Ferdinand có còn quan tâm tới tuyển Anh”.

Mặc dù đã công khai lời xin lỗi và để ngỏ cơ hội trở lại tuyển Anh cho Ferdinand, tuy nhiên trong đợt triệu tập quân cho vòng loại World Cup 2014 sắp tới, Hodgson vẫn không chịu cho gọi trung vệ của MU, thay vào đó ông gọi Ryan Shawcross. Hậu vệ của Stoke cũng là một cầu thủ trẻ trưởng thành lò đào tạo của MU, tuy nhiên do không cạnh tranh được vị trí nên anh phải ra đi.

Thẳng thắn mà nói, dù Ryan Shawcross trẻ hơn Rio Ferdinand, bên cạnh đó là việc Rio đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, nhưng việc chọn Shawcross thay vì Ferdinand của Hodgson cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Nói gì thì nói, với 81 trận thi đấu quốc tế cùng việc thường xuyên tham dự cúp châu Âu cùng MU đã đủ nói lên đẳng cấp vượt trội của Ferdinand.

Có lẽ nguyên nhân không triệu tập Ferdinand không nằm ở yếu tố chuyên môn. Tuy nhiên, MU cũng như Ferdinand đã không đào sâu chuyện này. Trung vệ của “Quỷ đỏ” đã thông qua người đại diện của mình cho biết sau khi nghe tin nhắn để lại của Hodgson, anh chấp nhận lời xin lỗi của vị chiến lược gia này. MU cũng gửi cho Ferdinand một băng có ghi âm lời xin lỗi của Hodgson được gửi đến các phương tiện truyền thông.

Chuyến tàu gây “tai họa” cho Hodgson

 
Hodgson trở về sau khi xem Arsenal thi đấu với Olympiacos
Hodgson trở về sau khi xem Arsenal thi đấu với Olympiacos
Hodgson trở về sau khi xem Arsenal thi đấu với Olympiacos
Hodgson trở về sau khi xem Arsenal thi đấu với Olympiacos
Hodgson trở về sau khi xem Arsenal thi đấu với Olympiacos
Hodgson trở về sau khi xem Arsenal thi đấu với Olympiacos

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Phù Sa (DT)