Choáng với kiểu hành hung công an của các "kiều nữ" Việt

18/10/2012 13:02
Thanh Huyền (Tổng hợp từ Dân Trí, Vietnamnet)
(GDVN) - Mới đây, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), thấy người quen đang xô xát với công an, Nguyễn Thị Phương Phi (30 tuổi, ngụ ở xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã xông vào trợ giúp, giật khẩu súng (bắn đạn cao su) của viên thiếu úy công an rồi lên đạn, đòi bắn. Trước đó, cũng manh động không kém, một số "kiều nữ" thậm chí là sinh viên đã ngang nhiên vi phạm luật an toàn giao thông đến khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra, những "kiều nữ" này đã có thái độ chống đối, thậm chí hành hung cảnh sát giao thông.
Vào chiều 16/10/2008, nhiều người đi đường hiếu kỳ vì cảnh tượng một cô gái mặc áo hai dây ngồi yên trên yên xe để lực lượng tự quản khiêng về trụ sở Công an phường Hàng Buồm, Hà Nội. Trước đó, cô gái đỗ xe dưới lòng đường để vào một cửa hàng trên phố Hàng Giầy. Trong khi chiếc xe của cô gái được dựng dưới lòng đường thì lực lượng tự quản đến kiểm tra. Sau đó 4 cán bộ tự quản của phường Hàng Buồm yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ xe, nhưng cô gái không hợp tác. Sau một hồi xảy ra tranh cãi giữa cô gái và lực lượng tự quản, lực lượng tự quản đã yêu cầu cô gái xuống xe về phường giải quyết. Mặc dù vậy, cô gái vẫn tỏ ra bất hợp tác, vẫn ngồi trên yên xe và không chịu về phường theo yêu cầu.

Vào chiều 16/10/2008, nhiều người đi đường hiếu kỳ vì cảnh tượng một cô gái mặc áo hai dây ngồi yên trên yên xe để lực lượng tự quản khiêng về trụ sở Công an phường Hàng Buồm, Hà Nội.
Trước đó, cô gái đỗ xe dưới lòng đường để vào một cửa hàng trên phố Hàng Giầy. Trong khi chiếc xe của cô gái được dựng dưới lòng đường thì lực lượng tự quản đến kiểm tra. Sau đó 4 cán bộ tự quản của phường Hàng Buồm yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ xe, nhưng cô gái không hợp tác.

Sau một hồi xảy ra tranh cãi giữa cô gái và lực lượng tự quản, lực lượng tự quản đã yêu cầu cô gái xuống xe về phường giải quyết. Mặc dù vậy, cô gái vẫn tỏ ra bất hợp tác, vẫn ngồi trên yên xe và không chịu về phường theo yêu cầu.

Trong khi cô gái ngồi trên xe, lực lượng tự quản đã khiêng cả cô gái và chiếc xe PS một đoạn dài từ phố Hàng Giầy đến phố Hàng Buồm thì cô gái mới chịu nhảy xuống. Cảnh tượng kể trên đã khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem. Công an phường Hàng Buồm cho biết, sau khi bị đưa về công an phường thì cô gái chỉ bị phạt 90.000 đồng vì lỗi để xe dưới lòng đường, vi phạm Nghị định 146. Được biết, cô gái này 18 tuổi.

Trong khi cô gái ngồi trên xe, lực lượng tự quản đã khiêng cả cô gái và chiếc xe PS một đoạn dài từ phố Hàng Giầy đến phố Hàng Buồm thì cô gái mới chịu nhảy xuống. Cảnh tượng kể trên đã khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem.

Công an phường Hàng Buồm cho biết, sau khi bị đưa về công an phường thì cô gái chỉ bị phạt 90.000 đồng vì lỗi để xe dưới lòng đường, vi phạm Nghị định 146. Được biết, cô gái này 18 tuổi.

Cũng tại Hà Nội, vào khoảng 11h sáng 15/2/2012, trên đường Xuân Thủy, khu vực gần cổng trường ĐH Quốc gia Hà Nội, một cô gái ăn mặc sành điệu, ngồi trên chiếc xe Vespa LX sau khi vượt đèn đỏ, bị CSGT đuổi theo chặn lại đã không chấp hành hiệu lệnh còn đứng khoanh tay trước ngực, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Cô gái phớt lờ yêu cầu của CSGT đưa xe lên vỉa hè để xuất trình giấy tờ xử lý.

Cũng tại Hà Nội, vào khoảng 11h sáng 15/2/2012, trên đường Xuân Thủy, khu vực gần cổng trường ĐH Quốc gia Hà Nội, một cô gái ăn mặc sành điệu, ngồi trên chiếc xe Vespa LX sau khi vượt đèn đỏ, bị CSGT đuổi theo chặn lại đã không chấp hành hiệu lệnh còn đứng khoanh tay trước ngực, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Cô gái phớt lờ yêu cầu của CSGT đưa xe lên vỉa hè để xuất trình giấy tờ xử lý.

Vụ việc diễn ra vào hồi tháng 5, kiều nữ Nguyễn Thị Thanh Huyền (22 tuổi là SV Đại học Thăng Long) đã bất ngờ đấm thẳng vào miệng đồng chí Nguyễn Văn Sang - Cảnh sát cơ động. Trước đó, Huyền và Trần Đức Thành (sinh năm 1987 là sinh viên Đại học Mở) đã vi phạm luật an toàn giao thông và bị cảnh sát cơ động phát hiện. Nhưng cả hai đều chống đối lại cảnh sát cơ động. Và đỉnh điểm là Huyền đã ra tay với đồng chí cảnh sát một cách bất ngờ. (Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan điều tra).
Vụ việc diễn ra vào hồi tháng 5, kiều nữ Nguyễn Thị Thanh Huyền (22 tuổi là SV Đại học Thăng Long) đã bất ngờ đấm thẳng vào miệng đồng chí Nguyễn Văn Sang - Cảnh sát cơ động. Trước đó, Huyền và Trần Đức Thành (sinh năm 1987 là sinh viên Đại học Mở) đã vi phạm luật an toàn giao thông và bị cảnh sát cơ động phát hiện. Nhưng cả hai đều chống đối lại cảnh sát cơ động. Và đỉnh điểm là Huyền đã ra tay với đồng chí cảnh sát một cách bất ngờ.
(Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan điều tra).
Đồng chí Nguyễn Văn Sang chưa hết bất ngờ về sự manh động của nữ sinh viên này kể lại: “Đang yêu cầu và giải thích cho cô ấy chấp hành theo đúng pháp luật, nhưng bất ngờ, cô gái đấm thẳng vào miệng, khiến tôi choáng váng ngã xuống”. (Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Sang sau khi bị nữ sinh viên hành hung).
Đồng chí Nguyễn Văn Sang chưa hết bất ngờ về sự manh động của nữ sinh viên này kể lại: “Đang yêu cầu và giải thích cho cô ấy chấp hành theo đúng pháp luật, nhưng bất ngờ, cô gái đấm thẳng vào miệng, khiến tôi choáng váng ngã xuống”. 
(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Sang sau khi bị nữ sinh viên hành hung).
Ngày 2.7.2011, bà Trương Thị Hạnh (mẹ Phạm Thị Mỹ Linh) chạy xe máy chở Linh và em trai đi ngược chiều trên đường Lê Văn Khương (Q.12, TP.HCM) thì bị hai CSGT dừng xe, xử phạt. Xe chở ba không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật nhưng khi được yêu cầu trình giấy tờ, bà Hạnh nhất định không chịu thực hiện. Sau khi công an yêu cầu bà Hạnh dắt xe lên vỉa hè thì Linh bỗng có những hành động quá khích, tấn công hai cảnh sát giao thông. (Ảnh: Hình ảnh từ clip hành hung cảnh sát giao thông của Mỹ Linh).
Ngày 2.7.2011, bà Trương Thị Hạnh (mẹ Phạm Thị Mỹ Linh) chạy xe máy chở Linh và em trai đi ngược chiều trên đường Lê Văn Khương (Q.12, TP.HCM) thì bị hai CSGT dừng xe, xử phạt. Xe chở ba không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật nhưng khi được yêu  cầu trình giấy tờ, bà Hạnh nhất định không chịu thực hiện. Sau khi công an yêu cầu bà Hạnh dắt xe lên vỉa hè thì Linh bỗng có những hành động quá khích, tấn công hai cảnh sát giao thông.
(Ảnh: Hình ảnh từ clip hành hung cảnh sát giao thông của Mỹ Linh). 
Sự việc hôm đó diễn ra gây tắc đường và khiến dư luận bất bình. Một cô gái còn quá trẻ nhưng đã có những hành động không thể kiểm soát. Sau khi vụ việc được đưa ra xét xử, Phạm Thị Mỹ Linh trần tình:“Những ngày qua em rất hối hận. Thực sự em không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Khi được mời đến công an quận làm việc, em cũng đã xin lỗi các chú công an!” . (Ảnh: Linh tại phiên xét xử).
Sự việc hôm đó diễn ra gây tắc đường và khiến dư luận bất bình. Một cô gái còn quá trẻ nhưng đã có những hành động không thể kiểm soát. Sau khi vụ việc được đưa ra xét xử, Phạm Thị Mỹ Linh trần tình:“Những ngày qua em rất hối hận. Thực sự em không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Khi được mời đến công an quận làm việc, em cũng đã xin lỗi các chú công an!” .
(Ảnh: Linh tại phiên xét xử).
Khi bị bắt, Linh đang học Khoa Trung cấp may thời trang của trường Đại học Công nghiệp. Linh cho rằng, do cha mẹ ly dị sớm, bị cáo không được hưởng sự giáo dục và yêu thương của người cha nên dành hết tình thương cho mẹ. Vì vậy, sợ mẹ bị bắt, bị tịch thu xe nên mới gây ra hành vi phạm tội như trên. Mặc dù lấy cớ là sức khỏe yếu, thần kinh mất kiểm soát nhưng những hành động của cô gái trẻ tuổi này vẫn phải chịu mức án 9 tháng tù giam. (Ảnh: Những giọt nước mắt hối hận của Linh trong phiên tòa).
Khi bị bắt, Linh đang học Khoa Trung cấp may thời trang của trường Đại học Công nghiệp. Linh cho rằng, do cha mẹ ly dị sớm, bị cáo không được hưởng sự giáo dục và yêu thương của người cha nên dành hết tình thương cho mẹ. Vì vậy, sợ mẹ bị bắt, bị tịch thu xe nên mới gây ra hành vi phạm tội như trên. Mặc dù lấy cớ là sức khỏe yếu, thần kinh mất kiểm soát nhưng những hành động của cô gái trẻ tuổi này vẫn phải chịu mức án 9 tháng tù giam.
(Ảnh: Những giọt nước mắt hối hận của Linh trong phiên tòa).
Trương Thị Mỹ Lệ 29 tuổi và Nguyễn Thị Hồng 39 tuổi ở An Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Nhưng khi bị công an phát hiện lại không tỏ thái độ thành khẩn khai báo. Hai phụ nữ trên vẫn tiếp tục nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và chống đối không cho CSGT đưa xe máy vi phạm về công an huyện.
Trương Thị Mỹ Lệ 29 tuổi và Nguyễn Thị Hồng 39 tuổi ở An Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Nhưng khi bị công an phát hiện lại không tỏ thái độ thành khẩn khai báo. Hai phụ nữ trên vẫn tiếp tục nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và chống đối không cho CSGT đưa xe máy vi phạm về công an huyện.
Khi lực lượng công an khống chế bà Hồng thì Trương Thị Mỹ Lệ đã lao vào dùng gạch ném CSGT. Có 3 lần đối tượng dùng gạch và đá ném trúng người CSGT khiến Đại uý Đặng Hữu Thắng bị thương. Người dân chứng kiến sự việc trên vô cùng bất bình và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm khắc hai đối tượng trên để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật cũng như răn đe người khác. (Ảnh: Hai người phụ nữ hành hung cảnh sát).
Khi lực lượng công an khống chế bà Hồng thì Trương Thị Mỹ Lệ đã lao vào dùng gạch ném CSGT. Có 3 lần đối tượng dùng gạch và đá ném trúng người CSGT khiến Đại uý Đặng Hữu Thắng bị thương. Người dân chứng kiến sự việc trên vô cùng bất bình và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm khắc hai đối tượng trên để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật cũng như răn đe người khác.
(Ảnh: Hai người phụ nữ hành hung cảnh sát).
Một vụ việc khác là một bà bầu xông đến giật bảng tên, tấn công cảnh sát với ý định để chồng chạy thoát. Tuy nhiên, ngay sau đó cô bị đưa về trụ sở công an để giải quyết. Thai phụ này là Võ Thị Tuyết D đang mang thai ở tháng thứ 6. Với hành động chống đối, hành hung người thi hành công vụ, D được nhận mức án 1 năm tù (án treo). (Ảnh: Võ Thị Tuyết D tại phiên tòa).
Một vụ việc khác là một bà bầu xông đến giật bảng tên, tấn công cảnh sát với ý định để chồng chạy thoát. Tuy nhiên, ngay sau đó cô bị đưa về trụ sở công an để giải quyết. Thai phụ này là Võ Thị Tuyết D đang mang thai ở tháng thứ 6. Với hành động chống đối, hành hung người thi hành công vụ,  D được nhận mức án 1 năm tù (án treo).
(Ảnh: Võ Thị Tuyết D tại phiên tòa).
Thanh Huyền (Tổng hợp từ Dân Trí, Vietnamnet)